Hình ảnh Maradona trong mắt hậu bối Messi và Ronaldo như thế nào?

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi là 2 ngôi sao được nhiều người so sánh với tượng đài Maradona.

Lionel Messi (cùng quê với huyền thoại) chính là người được so sánh nhiều nhất với tượng đài bóng đá Diego Maradona. Cả 2 cùng mang áo số 10. Dù cách xa nhau nhiều tuổi nhưng các chuyên gia và giới mộ điệu vẫn "soi" cách thể hiện trên sân cỏ của họ.

Maradona đã qua đời ở tuổi 60 trong niềm tiếc thương của tất cả những ai yêu bóng đá. Trong số ấy có Lionel Messi, chàng tiền đạo số 10 của đội tuyển quốc gia dành sự kính trọng đến tiền bối.

Messi luôn thể hiện sự ngưỡng mộ của mình đến tiền bối.

Messi luôn thể hiện sự ngưỡng mộ của mình đến tiền bối.

Trên tài khoản Instagram, Lionel Messi viết: "Đây là một ngày buồn cho tất cả người dân Argentina cũng như bóng đá thế giới. Maradona đã rời xa, nhưng không hề bỏ lại chúng ta, bởi Diego Maradona là vĩnh cửu. Tôi sẽ lưu giữ mọi khoảnh khắc đẹp đẽ mà mình có với Maradona trong cuộc đời. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của Maradona. Mong ông yên nghỉ".

Messi còn đăng hình ảnh anh gặp gỡ và bắt tay với "cậu bé vàng" Maradona trong một sự kiện. Trong hình ảnh này, chàng danh thủ 33 tuổi luôn dành sự kính trọng đến với tiền bối vang danh một thời trong làng bóng đá Argentina.

Cristiano Ronaldo với huyền thoại bóng đá Maradona.

Không chỉ Lionel Messi, danh thủ Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo cũng bày tỏ sự luyến tiếc đến với tiền bối. Trên trang cá nhân, anh đăng hình ảnh chụp kỉ niệm cùng Maradona và viết: "Ngày hôm nay, tôi chia tay một người bạn, và thế giới mất đi một thiên tài. Maradona là một trong những "ảo thuật gia" vĩ đại nhất trên sân cỏ. Sự ra đi của ông để lại khoảng trống không bao giờ được lấp đầy. Hãy yên nghỉ nhé, ông sẽ không bao giờ bị lãng quên".

Ngoài 2 danh thủ trên, cựu danh thủ David Beckham cũng dành lời tưởng niệm: "Diego chơi bóng với niềm đam mê, tinh thần cống hiến. Ông ấy là một thiên tài".

Beckham và Maradona gặp nhau trong một sự kiện.

Cựu tiền đạo Man Utd, Robin van Persie cũng viết dòng tri ân đến tượng đài bóng đá quá cố: "Khi còn nhỏ, tôi đã coi Maradona là thần tượng. Thật vinh dự khi có vài lần được gặp ông. Maradona là một cầu thủ tuyệt vời, và là một một đàn ông ấm áp, thân thiện ở ngoài sân cỏ. Ông là nguồn cảm hứng thi đấu cho tôi và nhiều thế hệ cầu thủ. Hãy yên nghỉ".

Còn cựu cầu thủ Rio Ferdinand dùng những từ như "vĩ đại nhất", "hay nhất", "nghệ sĩ sân cỏ", "người đàn ông đích thực" và "biểu tượng bóng đá" để miêu tả về Maradona và sự nghiệp của ông.

Ngoài các danh thủ, cầu thủ nổi tiếng trong làng bóng đá thì còn rất nhiều ngôi sao ở các lĩnh vực khác cũng tưởng niệm về Maradona. Trong số đó nổi nhất vẫn là lời chia sẻ của Mike Tyson, võ sĩ quyền anh nổi tiếng thế giới. Ông viết: "Maradona đã rời xa chúng ta. Năm 1986, cả hai chúng tôi đều giành chức vô địch. Người hâm mộ dùng danh hiệu đó để so sánh chúng tôi. Maradona là một trong những anh hùng và là người bạn. Tôi tôn trọng anh ấy rất nhiều. Mọi người sẽ nhớ anh ấy".

Maradona được mệnh danh là "cậu bé vàng", người duy nhất trong thế giới bóng đá ngang tầm với Pele. Sinh thời, ông đá hộ công, ghi 34 bàn trong 91 trận cho đội tuyển Argentina.

Đỉnh cao sự nghiệp của Maradona là chức vô địch World Cup năm 1986 - giải đấu ông kiến tạo năm lần và ghi năm bàn, trong đó có những di sản còn được nhắc đến tận bây giờ là bàn thắng được ví với "Bàn tay của Chúa" và pha độc diễn từ giữa sân trong trận đấu với Anh.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/hinh-anh-maradona-trong-mat-hau-boi-messi-va-ronaldo-nhu-the-nao-20201126145200195.htm