Hình ảnh Malaysia căng mình xử lý thi thể nạn nhân Covid-19

Nhóm tình nguyện viên cho biết, công việc xử lý thi thể Covid-19 đang gặp rất nhiều khó khăn do số ca tử vong tại Malaysia tăng chóng mặt.

Anh Muhammad Rafieudin Zainal Rasid, người đứng đầu Đội quản lý tang lễ Malaysia cho biết, nhóm này đang phải xử lý số thi thể người tử vong do Covid-19 nhiều gấp 30 lần so với với thời điểm một năm về trước. Dù hiện nhóm này đã có hơn 2.000 thành viên trên khắp đất nước Malaysia tham gia, nhưng tình hình dịch bệnh khiến công tác xử lý thi thể của họ gặp nhiều khó khăn.

Các thành viên Đội quản lý tang lễ Malaysia đang cầu nguyện do người tử vong vì Covid-19. Ảnh: Reuters

Các thành viên Đội quản lý tang lễ Malaysia đang cầu nguyện do người tử vong vì Covid-19. Ảnh: Reuters

“Trước đây, một đội công tác tại Kuala Lumpur chỉ phải tiến hành xử lý từ 1-3 trường hợp/tháng. Nhưng nay chúng tôi phải xử lý từ 2-3 ca/ngày”, anh Zainal Rasid nói với hãng tin Reuters.

Theo anh Zainal Rasid, trước đây những người thuộc đội tình nguyện sẽ mặc bộ đồ bảo hộ và tới nhà xác nhằm chuẩn bị công tác mai táng cho thi thể, cũng như thực hiện những nghi thức theo tôn giáo Malaysia. Nhưng nay với số ca tử vong tăng mạnh ở đất nước này, thì việc xử lý thi thể nhiễm Covid-19 trong vòng 24 giờ là điều hết sức khó khăn.

“Nếu có 10 thi thể cần được chôn cất tại cùng một nghĩa trang, thì chúng tôi sẽ mất khoảng 2-3 ngày để chuẩn bị tất cả mọi thứ. Tất nhiên, chúng tôi cũng lo lắng về nguy cơ nhiễm bệnh khi tiến hành việc mai táng”, anh nói thêm.

Số liệu cập nhật lúc 11h trưa ngày 28/5 của trang thống kê toàn cầu Worldometers cho thấy, Malaysia trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 7.857 trường hợp nhiễm mới và 59 người tử vong. Như vậy đến nay, nước này có tổng cộng hơn 541.200 ca dương tính Covid-19 và gần 2.500 ca tử vong.

Ảnh: Reuters

Đội tình nguyện viên di chuyển thi thể từ bệnh viện tới nơi mai táng. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/doi-tinh-nguyen-malaysia-cang-minh-xu-ly-thi-the-nhiem-covid-19-740766.html