Hình ảnh lung linh tại đêm hội hoa đăng Tây Thiên

Hội hoa đăng Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) được tổ chức vào tối 31/3 tức rằm tháng 2 âm lịch, thu hút hàng vạn người dân và phật tử thập phương tìm về.

Từ đầu giờ chiều ngày 31/3 (tức rằm tháng hai Âm lịch) hàng vạn người dân và phật tử đã đổ về Tây Thiên (Tam Đảo) để lễ phật và tham dự buổi lễ hoa đăng.

Trong số các phật tử tham dự ngày hội, có nhiều bạn trẻ, sinh viên các trường tại Vĩnh Yên, Hà Nội tham dự buổi lễ.

Năm nay BTC lễ hội thông báo nghiêm cấm việc đốt đèn trời đề phòng cháy rừng hoặc ảnh hưởng đến vấn đề môi trường. Tuy nhiên, một số người tham dự đã tự phát đốt và thả đèn trời tại không gian tổ chức chương trình.

Các nghi thức trong Lễ hội Tây Thiên mang những nét độc đáo riêng, phần Lễ gồm: Lễ cáo, lễ tạ, lễ rước, lễ dâng hương cuối cùng là lễ truyền đăng.

Đêm hội Hoa đăng là một trong những hoạt động chào mừng Lễ hội Tây Thiên.

Hội Hoa đăng là một nét đẹp văn hóa tâm linh, là một lễ hội truyền thống mang lại giá trị tinh thần lớn của người Việt Nam, vừa cầu nguyện cho quốc thái dân an, nhân loại hạnh phúc, đất nước phồn vinh và nhân dân an lạc.

Hình ảnh lung linh của những ngọn nến thắp lên nhìn từ trên cao.

Đây cũng là sự kiện để đồng bào các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc cùng du khách thập phương về lễ Phật, lễ Mẫu, bày tỏ lòng thành kính trước công đức của Quốc Mẫu Tây Thiên với quê hương đất nước.

Theo tích xưa, Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu có công giúp vua dẹp giặc, mở mang bờ cõi, thống nhất giang sơn, dạy dân trồng lúa, giữ lửa trong buổi bình minh của dân tộc. Để tưởng nhớ công ơn Quốc mẫu Tây Thiên, người dân trong vùng lập đền thờ trên đỉnh núi Thạch Bàn, thuộc dãy Tam Đảo.

Mọi người cùng chung tay truyền ngọc lửa từ những ngọn nến lung linh.

Sự kiện này cũng thể hiện sự hài hòa, nét đặc sắc tín ngưỡng Phật - Mẫu trong văn hóa.

Những ngọn nến thắp sáng tâm niệm lành, thắp sáng lên tâm niệm tốt đẹp và truyền cho nhau niềm tin, truyền cho nhau chân lý. Cầu chúc nhau một tâm niệm yêu thương nhân bản.

Mỗi ngọn nến được đốt lên, mỗi lời cầu nguyện gửi vào đó một tâm niệm thiện lành, một tâm niệm an lạc cho mình và cho mọi người.

Huy Phạm

Nguồn Znews: http://infonet.vn/hinh-anh-lung-linh-tai-dem-hoi-hoa-dang-tay-thien-post258089.info