Hình ảnh lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Sáng 14/8, lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

 Lực lượng nghi lễ quân đội túc trực trước linh cữu đồng chí Lê Khả Phiêu (Ảnh: TTXVN)

Lực lượng nghi lễ quân đội túc trực trước linh cữu đồng chí Lê Khả Phiêu (Ảnh: TTXVN)

Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng chuẩn bị vào viếng.(Ảnh: TTXVN)

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn đại biểu Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (Ảnh: Lao Động)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cẩn trọng chỉnh lại vòng hoa trước khi cùng đoàn Chính phủ vào viếng. (Ảnh: Sơn Tùng)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xúc động ghi lời tiễn biệt

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi lời tiễn biệt.

Đúng 8h, Ban Tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Tổ chức lễ tang điều hành lễ viếng.

Trước đó, 6 giờ sáng 14/8/2020, nghi lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tại quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra trọng thể. (Ảnh: TTXVN)

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu từ 8 giờ ngày 14-8 đến 12 giờ ngày 15-8. Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tổ chức vào 12 giờ 30 phút ngày 15-8 tại Nhà tang lễ quốc gia. Lễ an táng lúc 14 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất (TP HCM) và Hội trường 25B (đường Quang Trung, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Trong 2 ngày quốc tang (14 và 15-8), các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/hinh-anh-le-vieng-nguyen-tong-bi-thu-le-kha-phieu-d160096.html