Hình ảnh lay động trong tâm dịch COVID -19 ở Gia Lai

Sáng nay 6/2, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai không ghi nhận thêm ca dương tính SARS-CoV-2. Cũng thời điểm này những bác sĩ, chuyên gia, công an... đang làm việc không quản ngày đêm, mục tiêu khống chế dịch COVID-19 đang diễn ra ở thị xã Ayun Pa, thành phố Pleiku và 3 huyện Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa với 18 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Những y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thị xã Ayun Pa trong giấc nghỉ trưa chớp nhoáng

Những y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thị xã Ayun Pa trong giấc nghỉ trưa chớp nhoáng

Các y bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa triển khai công việc vào buổi sáng, mỗi người đều cách nhau 2m

Nơi nghỉ ngơi phong phanh của cán bộ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Cán bộ y tế làm việc hết công suất

Việc dọn dẹp vệ sinh trong khu cách ly được làm thường xuyên

Người dân trong khu cách ly ở huyện Ia Pa nhận nhu yếu phẩm phục sinh hoạt

Những khu cách ly trong vùng dịch liên tục được cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai tiếp tế nhu yếu phẩm, mọi thứ đều được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc

Cán bộ, chiến sĩ ở thị xã Ayun Pa hỗ trợ người dân khai báo y tế. Trước đó, hai vợ chồng ở phường Cheo Reo (thị xã Ayun Pa) đi dự đám cưới ở Hải Dương ngày 18/1, khoảng 9 ngày sau cơ quan xác định họ nhiễm SARS-CoV-2 khi đã đi nhiều nơi ở Gia Lai

Chốt chặn ở cầu Quý Đức, nơi tiếp giáp giữa phường Cheo Reo (thị xã Ayun Pa) và huyện Ia Pa

Các y bác sĩ ở thị xã Ayun Pa tranh thủ nghỉ ngơi trong lúc chờ nhiệm vụ

Ngày 3/2 cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 khi đi từ vùng dịch (thị xã Ia Pa) về nghỉ ngơ tại đường Nguyễn Đình Chiều (TP Pleiku) và đi nhiều nơi khác. Sau khi phong tỏa đường Nguyễn Đình Chiểu để khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, sáng nay 6/2 cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã gỡ bỏ phong tỏa

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Hiện có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Gia Lai, chuyên gia Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Pasteur TPHCM và Nha Trang, Bệnh viện Chợ Rẫy, đội truy vết Đà Nẵng… đang nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 ở vùng tâm dịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tất cả xác định không có Tết, xa gia đình một thời gian, bởi làm xong nhiệm vụ họ sẽ cách ly 21 ngày theo quy định".

Tiền Lê

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/hinh-anh-lay-dong-trong-tam-dich-covid-19-o-gia-lai-1790077.tpo