HÌNH ẢNH KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP VỤ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG KHÓA 40/2020

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, chiều ngày 23/9, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 40/2020.

Đến dự Lớp bồi dưỡng có Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương; Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Thị Tuyết Nga; Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia Tống Đăng Hưng; Lê Thị Kim Thịnh, Chuyên viên Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia và toàn bộ công chức, viên chức lãnh đạo cấp Vụ; công chức, viên chức được quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ thuộc các đơn vị của Văn phòng Quốc hội.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ khóa 40/2020:

Toàn cảnh buổi khai giảng

Toàn cảnh buổi khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia Tống Đăng Hưng nhấn mạnh: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là một nội dung quan trọng trong công tác cán bộ luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm và ban hành các chính sách thiết thực. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng ta đã nhấn mạnh và yêu cầu: “Tập trung xây dựng nền hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính quốc gia và khẳng định cần: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân”

Tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Quốc hội, Trịnh Giáng Hương khẳng định: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu và sự phát triển đất nước là nhu cầu cấp thiết của mỗi cơ quan nói chung và của Văn phòng Quốc hội nói riêng. Cùng với đó là quá trình trau dồi, cập nhật và ứng dụng một cách có hiệu quả các kỹ năng quản lý để góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo theo quy định, đáp ứng yêu cầu của chính sách phát triển cán bộ, công chức của Nhà nước nói chung và của Văn phòng Quốc hội nói riêng

Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Thị Tuyết Nga phát biểu tại lễ khai giảng

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương và các cán bộ, công chức, lãnh đạo cấp Vụ; công chức, viên chức được quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ thuộc các đơn vị của Văn phòng Quốc hội tại lễ khai giảng

Các học viên Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 40/2020 chụp ảnh lưu niệm

Minh Thành

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=48540