Hình ảnh khác lạ về cuộc sống của người dân Liên Xô 1951

Sáu năm sau khi Thế chiến 2 kết thúc, người dân Liên Xô đạt được những thành tựu trong công cuộc tái thiết đất nước. Nhờ vậy, cuộc sống của mọi người trở nên tốt đẹp và đầy màu sắc hơn.

Một nhóm người dân Liên Xô ngồi đọc sách, báo trên một băng ghế dài ở thủ đô Moscow năm 1951.

Một nhóm người dân Liên Xô ngồi đọc sách, báo trên một băng ghế dài ở thủ đô Moscow năm 1951.

Trẻ em Liên Xô chơi đua vui vẻ với các trò chơi thú vị trên tuyết như trượt tuyết, đi xe trượt tuyết...

Đại học Tổng hợp Moscow trong quá trình xây dựng năm 1951.

Gương mặt rạng rỡ, hạnh phúc của người dân Liên Xô khi sống trong thời bình.

Nhiều người dân ở Leningrad, Liên Xô xuống đường ăn mừng ngày Quốc tế Lao động.

Quảng trường Sovetskaya ở Moscow là nơi nhiều người dân tụ tập vui chơi, trò chuyện vui vẻ.

Người dân tham gia nhiều hoạt động náo nhiệt trên một con phố ở Liên Xô năm 1951.

Thanh niên Liên Xô tham gia một sự kiện thể thao.

Hai thanh niên chuẩn bị máy móc, thiết bị cho một buổi chiếu phim.

Một nhóm lính nhảy dù người Liên Xô tham gia khóa huấn luyện năm 1951.

Mời độc giả xem video: Vladimir Putin - Vị Tổng thống vĩ đại của nước Nga. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo RBTH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/hinh-anh-khac-la-ve-cuoc-song-cua-nguoi-dan-lien-xo-1951-1512708.html