Hình ảnh khác lạ của ông Kim Jong Un trong video phóng ICBM mới

Ông Kim Jong Un mặc áo khoác da, đeo kính đen và bước đi giữa các tướng lĩnh khi họ chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17, vụ thử ICBM đầu tiên kể từ năm 2017.

Video ông Kim Jong Un chỉ đạo phóng tên lửa 'quái vật' Triều Tiên đăng video ấn tượng và đầy kịch tính về việc ông Kim Jong Un chỉ đạo phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17, được giới phân tích mệnh danh là "tên lửa quái vật".

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 25/3 phát video gây nhiều chú ý, ghi lại vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17, vụ thử ICBM đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ năm 2017.

Video được dàn dựng như một bộ phim hành động với nhà lãnh đạo Kim Jong Un là nhân vật chính, AFP cho biết.

Cảnh quay bắt đầu bằng việc nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong trang phục áo khoác da, đeo kính râm, cùng hai tướng lĩnh cấp cao bước ra từ nhà kho chứa tên lửa. Phía sau là ICBM Hwasong-17, tên lửa đạn đạo liên lục địa lớn nhất của Triều Tiên.

Trong tiếng nhạc kịch tính, máy quay cắt ngang giữa hai vị tướng. Nhà lãnh đạo Kim kéo tay nhìn đồng hồ, hai vị tướng cũng có hành động tương tự. Sau đó, ông Kim kéo mắt kính ra hiệu gật đầu. Chiếc xe chở tên lửa khổng lồ từ từ di chuyển ra khỏi nhà kho.

 Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng hai tướng lĩnh đi phía trước ICBM Hwasong-17. Ảnh: KCNA.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng hai tướng lĩnh đi phía trước ICBM Hwasong-17. Ảnh: KCNA.

Máy quay sau đó tập trung vào tên lửa, tiếp đó là cảnh đếm ngược cùng hiệu lệnh phóng trước khi binh sĩ nhấn công tắc.

Chuyên gia Cheong Seong Chang, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Triều Tiên, Viện Sejong cho biết phong cách dựng phim cho thấy Bình Nhưỡng ngày càng tin tưởng vào khả năng quân sự của mình.

“Họ đã tin tưởng vào sức mạnh quân sự của mình đến mức họ cảm thấy thoải mái khi dựng phim và thưởng thức nó”, ông Chang nói với AFP.

Người cha quá cố của ông Kim là một người hâm mộ điện ảnh. Ngày nay, Bình Nhưỡng vẫn dành nguồn lực đáng kể cho phim ảnh.

Kim So Young, giáo sư nghiên cứu điện ảnh, Đại học Nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc cho rằng video mới của Bình Nhưỡng gợi nhớ đến bộ phim “Reservoir Dogs” của Quentin Tarantino.

Giới phân tích cho rằng cảnh quay trong video thử tên lửa của Triều Tiên cho thấy sự ảnh hưởng từ bên ngoài.

ICBM Hwasong-17 được giới thiệu vào tháng 10/2020 và được giới phân tích gọi là “tên lửa quái vật”. Đây là vụ bắn thử đầu tiên của Hwasong-17. Vụ thử tên lửa đã khiến Mỹ và Hàn Quốc tức giận.

Để tránh các quốc gia khác, Triều Tiên phóng tên lửa ở quỹ đạo cao hơn nhiều so với bình thường (gần như bay thẳng đứng) để tên lửa rơi xuống biển Nhật Bản. Đồ họa: Washington Post.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hinh-anh-khac-la-cua-ong-kim-jong-un-trong-video-phong-icbm-moi-post1305040.html