Hình ảnh hơn 70 nhà lãnh đạo thế giới tụ hội về Khải Hoàn Môn kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến I

Lễ kỷ niệm chính thức diễn ra vào 11h ngày 11/11 tại Khải Hoàn Môn trên đại lộ Champs Elyseé (trung tâm thủ đô Paris), với sự tham gia của 72 nguyên thủ và lãnh đạo quốc gia.

Lễ kỷ niệm chính thức diễn ra vào 11h ngày 11/11 tại Khải Hoàn Môn trên đại lộ Champs Elyseé (trung tâm thủ đô Paris), với sự tham gia của 72 nguyên thủ và lãnh đạo quốc gia.

Các nguyên thủ quốc gia tập trung đi bộ một đoạn nhỏ dưới mưa dự lễ kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất dưới chân Khải Hoàn Môn. Ảnh: Reuters

11h là thời điểm chính xác cuộc chiến chấm dứt vào ngày 11/11/1918 sau hơn 4 năm đổ máu.

Vợ chồng Tổng thống Pháp đứng trước cửa Điện Elysee đón nguyên thủ các nước tới Pháp dự lễ kỷ niệm ngày 11/11. Ảnh: Reuters

Vợ chồng Tổng thống Pháp niềm nở đón tiếp vợ chồng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Xe đặc chủng "Quái thủ" của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên đường tới Khải Hoàn Môn. Ảnh: Reuters

Các cựu chiến binh tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Reuters

Nguyên thủ các nước xuất phát từ Điện Elysee tới Khải Hoàn Môn. Tất cả đều ngồi chung trên xe buýt. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AFP, Tổng thống Nga Vladimir Putin là người cuối cùng đến Khải Hoàn Môn, bắt tay với người đồng cấp Pháp Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Sau đó, Tổng thống Putin dừng lại bắt tay và giơ ngón cái đối với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Trước khi buổi lễ chính thức được bắt đầu, trong cơn mưa nặng hạt, các nhà lãnh đạo che ô đen cùng nhau đi bộ tới phần ghế có mái che làm bằng kính đặt ngay dưới chân Khải Hoàn Môn, tuy nhiên đoàn diễu hành này không có sự góp mặt của hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ. Hình ảnh các nhà lãnh đạo đi cùng nhau qua mưa được các nhà bình luận Pháp mô tả là một cử chỉ hướng tới hòa bình.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có bài phát biểu và thắp ngọn đuốc vinh danh một người lính chưa xác định được danh tính hy sinh trong cuộc chiến và những người lính còn lại được chôn cất. Sau đó, Tổng thống Macron sẽ tổ chức bữa tiệc trưa thiết đãi các nguyên thủ tại Cung điện Elysee.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng vợ chồng Tổng thống Pháp đi bộ dưới mưa tới Khải Hoàn Môn. Ảnh: EPA

Lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn và Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: AFP/Getty Images

Máy bay trình diễn Pháp vẽ hình quốc kỳ nước này trong lễ kỷ niệm. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo các nước từ trái qua phải: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Macron và Phu nhân, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi cùng hàng ghế trong lễ kỷ niệm. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và người đồng cấp Canada J. Trudeau. Ảnh: Reuters

Quân phục binh sĩ Đức ngày xưa. Ảnh: Reuters

Đoàn diễu hành qua Khải Hoàn Môn mừng lễ kỷ niệm. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 10/11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tham dự buổi lễ mang tính biểu tượng cao tại khu rừng Rethondes, thành phố Compìegne cách Paris 60 km về phía Bắc. Hai nhà lãnh đạo đã khánh thành tấm bảng kỷ niệm tại nơi mà các bên đã ký kết Hiệp ước đình chiến, kết thúc cuộc chiến tranh thảm khốc đã làm 18 triệu người thiệt mạng.

Từ một tuần nay, hàng loạt sự kiện diễn ra khắp cả nước Pháp. Hơn 1.200 sự kiện độc đáo nhất tại các địa phương đã được một Ủy ban quốc gia dán nhãn "Trăm năm".

Để đảm bảo an ninh cho các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất, Pháp đã huy động 10.000 nhân viên cảnh sát. Gần 300 nhân viên y tế cũng được huy động để phục vụ các sự kiện quan trọng tại thủ đô Paris.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/hinh-anh-hon-70-nha-lanh-dao-the-gioi-tu-hoi-ve-khai-hoan-mon-ky-niem-100-nam-ket-thuc-the-chien-i-20181111164332332.htm