Hình ảnh hoạt động của Thủ tướng trong chuyến thăm chính thức Na Uy

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm chính thức Na Uy theo lời mời của Thủ tướng Na Uy từ ngày 24 - 26/5.

Tối 23/5 theo giờ địa phương, tức sáng sớm 24/5 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Gardermoen, Thủ đô Oslo, bắt đầu thăm chính thức Na Uy theo lời mời của Thủ tướng Na Uy Erna Solberg, từ ngày 24 đến 26/5.

Đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn tại sân bay, về phía Na Uy có Thứ trưởng Bộ ngoại giao Marianne Hagen, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Grete Lochen.

Đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn tại sân bay, về phía Na Uy có Thứ trưởng Bộ ngoại giao Marianne Hagen, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Grete Lochen.

Đón Thủ tướng và Đoàn tại sân bay, về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Na Uy Nguyễn Hồng Cường và Phu nhân, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy.

Sáng 24/5 theo giờ địa phương, tức chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Na Uy Erna Solberg.

Hai bên nhất trí thúc đẩy sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) trong đó Na Uy là nước điều phối đàm phán; khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục thúc đẩy và mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực quan trọng như năng lượng mặt trời, dịch vụ kỹ thuật dầu khí, kinh tế biển xanh, trong đó hai bên thúc đẩy tiêu thụ, nâng cao chất lượng hải sản của nhau (cá tra Việt Nam, cá hồi Na Uy)…

Phát biểu tại cuộc họp báo vào sáng cùng ngày (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hai nước nhất trí thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có thương mại và đầu tư, kinh tế biển xanh, năng lượng sạch.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Na Uy, sáng 24/5 theo giờ địa phương, tức chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Nhà vua Na Uy Harald đệ Ngũ. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 24/5 (theo giờ Việt Nam), tại Thủ đô Oslo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công thương Na Uy Torbjorn Roe Isaksen dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Na Uy do Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam và Cơ quan Thương mại và Đầu tư Na Uy phối hợp tổ chức.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam ủng hộ và đồng hành cùng các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Na Uy, coi thành công của các nhà đầu tư là thành công của Việt Nam, qua đó thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Na Uy phát triển mạnh mẽ hơn thời gian tới./.

PV/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/hinh-anh-hoat-dong-cua-thu-tuong-trong-chuyen-tham-chinh-thuc-na-uy-913132.vov