Hình ảnh 'hiếm có' về dàn tiêm kích trên tàu sân bay Liêu Ninh

Đoạn video hiếm hoi cận cảnh hoạt động diễn tập của dàn tiêm kích trên tàu sân bay Liêu Ninh của hải quân Trung Quốc mới được công bố.

Theo đoạn video được đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố hôm 28/8, tàu sân bay Liêu Ninh của hải quân Trung Quốc đã tham gia hàng loạt cuộc diễn tập chiến đấu trên biển.

Liêu Ninh hiện là một trong hai tàu sân bay hải quân Trung Quốc đang sử dụng bên cạnh Sơn Đông, tàu sân bay thứ hai nhưng là tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc.

Liêu Ninh trở thành tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc và được biên chế vào lực lượng hải quân nước này hồi năm 2012. Trung Quốc từng nhiều lần điều động Liêu Ninh tham gia các cuộc tập trận trên Biển Đông cùng nhiều chiến hạm khác.

Tàu sân bay Liêu Ninh dài 300 m và lượng giãn nước toàn tải là 65.000 tấn. Trước đó, vào năm 1998, Trung Quốc đã mua lại tàu sân bay cũ của Ukraine có tên Varyag để tân trang, sửa chữa và biến thành chiếc tàu sân bay Liêu Ninh ngày nay.

Đáng nói, tàu sân bay Sơn Đông có khả năng chở theo ít nhất 36 tiêm kích J-15, nhiều hơn 50% so với tàu Liêu Ninh. Cụ thể, Liêu Ninh có thể chở theo 24 chiến đấu cơ J-15.

Giới chuyên gia nhận định, 24 chiếc J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh không thể đáp ứng được yêu cầu chiến đấu trong khu vực bởi muốn chiếm ưu thế trên không thì cần khoảng 40 chiếc J-15. Do đó, việc tàu sân bay Type 001A có thể chở theo 36 tiêm kích J-15 sẽ giúp hải quân Trung Quốc tăng khả năng chiến đấu.

Bên cạnh đó, ngoài 36 tiêm kích J-15, tàu sân bay Sơn Đông còn có thể chở theo các loại máy bay khác bao gồm trực thăng.

Trong khi đó, Mỹ đang nắm trong tay nhiều tàu sân bay có kích cỡ lớn hơn của Trung Quốc như lớp Nimitz với khả năng chuyên chở 60 máy bay. Thậm chí, tàu sân bay tối tân nhất hiện nay của Mỹ là lớp Ford còn có thể mang theo khoảng 75 chiếc máy bay quân sự.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/quan-su/hiem-hoi-canh-tiem-kich-cat-canh-tu-tau-san-bay-lieu-ninh-262862.html