Hình ảnh hàng ngàn người dân và du khách đến chùa vãn cảnh, du xuân tại Đà Nẵng

3 ngày Tết, thời tiết đẹp đã giúp cho người dân Đà Nẵng và du khách đổ ra đường nhiều hơn. Điều đặc biệt ở Đà Nẵng, du lịch tâm linh kết hợp du xuân vẫn được nhiều người chọn lựa.

Du lịch tâm linh luôn được người dân và du khách chọn lựa tại Đà Nẵng

Du lịch tâm linh luôn được người dân và du khách chọn lựa tại Đà Nẵng

Chùa Bồ Đề (Quân Liên Chiểu), chùa Linh Ứng (quận Sơn Trà) và chùa Quan Thế Âm (quận Ngũ Hành Sơn), trong 3 ngày qua được hàng nghìn người dân và du khách đến dâng hương. Đây là các địa điểm tâm linh nổi tiếng ở Đà Nẵng, được mọi người thường xuyên tìm đến vào mỗi dịp lễ.

Riêng tại chùa Quan Thế Âm, hàng vạn lượt khách đến chùa lễ phật, xin xăm, hái lộc kéo dài từ đêm giao thừa đến hết ngày mùng 3 Tết. Trong đó, tại ngọn Thủy Sơn thuộc danh thắng Ngũ Hành Sơn, trong ngày 3 ngày Tết, có gần 10.000 lượt khách đến tham quan, trong đó hơn 4.000 lượt khách nước ngoài. Ban quản lý Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn đã miễn, giảm phí tham quan cho hơn 1.000 lượt khách là trẻ em, đạo hữu, người già lên chùa lễ Phật đầu xuân.

Hàng ngàn người dân vãn chùa đầu năm mới

Theo ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng Ban Quản lý Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, sau khi được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt, lượng khách đến tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn tăng lên rõ rệt. Chính quyền TP. Đà Nẵng đang triển khai lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích, danh lam thắng cảnh này.

Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 332.465 lượt, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2018 Trong đó, khách quốc tế ước đạt 162.629 lượt, tăng 23,1%, khách nội địa ước đạt 169.836 lượt, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, lượng khách quốc tế đến tham quan, du lịch Đà Nẵng tăng do dịp Tết Nguyên đán là mùa du lịch đối với các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Âu-Mỹ… và khách Việt kiều.

Hình ảnh du lịch tâm linh kết hợp du xuân tại Đà Nẵng:

Viếng chùa Linh Ứng (Sơn Trà)...

và chọn xin xăm đầu năm

Mua lộc đầu năm tại Chùa

Tại chùa Bồ Đề Liên Chiểu cũng tương tự cảnh đông nghịt người dân và du khách 3 ngày đầu năm

Nhiều người vừa du xuân, vừa viếng hương...

...mua lộc đầu năm với mong muốn mang về một năm nhiều may mắn cho người thân, gia đình

Vũ Vân Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/hinh-anh-hang-ngan-nguoi-dan-va-du-khach-den-chua-van-canh-du-xuan-tai-da-nang-437927.html