Hình ảnh du khách đeo khẩu trang tại bãi biển ở Đà Nẵng

Trước các thông tin về dịch COVID-19 tại TP Đà Nẵng, nhiều người dân và du khách đã có ý thức đeo khẩu trang ngay cả khi ở bãi biển.

Chiều 3-5, tại các bãi biển T20, Mỹ Khê,… lượng khách và người dân ra tắm biển không đông như những ngày đầu kỳ nghỉ lễ.

Chiều 3-5, tại các bãi biển T20, Mỹ Khê,… lượng khách và người dân ra tắm biển không đông như những ngày đầu kỳ nghỉ lễ.

Chị Hoàng Thị Lý (du khách Hà Nội) cho biết cảm thấy khá buồn vì dịch quay trở lại, nhưng gia đình chị an tâm vào khả năng đối phó với dịch COVID-19 của TP Đà Nẵng.

Theo dự kiến, TP Đà Nẵng đón khoảng 130.000 lượt khách đến trong dịp lễ này, nhưng trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, số lượng người đến các bãi biển giảm mạnh hơn 50%.

Một số ít du khách vẫn không chấp hành việc đeo khẩu trang

Đội ngũ cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng luôn túc trực để nhắc nhở những người dân không đeo khẩu trang.

Được biết, hiện nay TP Đà Nẵng chưa áp dụng quy định giãn cách xã hội hay lệnh cấm tắm biển.

Hai bạn trẻ Hoàng và Linh (du khách Hải Phòng) cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng mình đeo khẩu trang để chơi đùa trên biển, cảm giác hơi khó chịu nhưng là một trải nghiệm không thể nào quên trong dịch COVID-19”.

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/hinh-anh-du-khach-deo-khau-trang-tai-bai-bien-o-da-nang-982440.html