Hình ảnh Đoàn Thị Hương tại Tòa xét xử vụ 'Kim Jong-nam'

Sáng 13/4, tòa án Sepang, bang Selangor (Malaysia) xét xử vụ sát hại công dân Triều Tiên mang Kim Chol, người được cho là Kim Jong-nam.

Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, người Việt Nam là một trong hai nghi phạm trong vụ sát hại người được cho là ông Kim Jong-nam tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2. (Ảnh: AFP)

Khoảng 8h15 sáng 13/4 (theo giờ địa phương), nghi phạm Đoàn Thị Hương bị áp giải tới tòa. (Ảnh: AFP)

Nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah – nghi phạm người Indonesia được đưa đến tòa án bằng 2 đoàn xe riêng biệt. Họ nhanh chóng được đưa vào bên trong tòa qua lối cửa phụ. (Ảnh: AFP)

Trong lần xuất hiện thứ 2 tại phiên tòa xét xử nghi án Kim Jong-nam, Đoàn Thị Hương có vẻ đã bình tĩnh hơn so với phiên tòa lần thứ nhất hôm 1/3. (Ảnh: AFP)

Từ khi bị bắt tới nay, Đại sứ quán Việt Nam đã tiếp xúc lãnh sự với Đoàn Thị Hương 5-6 lần. (Ảnh: AFP)

Đại diện Đại sứ quán cho biết trong các cuộc gặp Hương tỏ ra bình tĩnh, thoải mái. (Ảnh: Quang Trung/VOV)

Các luật sư cũng cho biết Hương có thể nói chuyện bằng tiếng Anh, rất hợp tác và “không cảm thấy sợ hãi”. (Ảnh: Quang Trung/VOV)

Cô cũng được giải thích về trình tự, thủ tục xét xử vụ án. (Ảnh: Quang Trung/VOV)

Hàng trăm cảnh sát đặc nhiệm Malaysia làm nhiệm vụ tại khu vực xung quanh và bên trong tòa án. (Ảnh: Quang Trung/VOV)

Vụ việc thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, hàng trăm phỏng viên quốc tế và Malaysia đã đến đưa tin. (Ảnh: Quang Trung/VOV)

Hùng Cường/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/nguoi-viet/hinh-anh-doan-thi-huong-tai-toa-xet-xu-vu-kim-jongnam-613102.vov