Hình ảnh đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô 65 năm trước

Khoảng 8h ngày 10/10/1954, các đơn vị quân đội từ 5 cửa ô tiến vào tiếp quản Thủ đô (sau 9 năm bị tạm chiếm) trong rừng cờ hoa, cùng niềm vui hân hoan của hàng vạn người dân.

Bác sỹ Trần Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội trong đội ngũ tiến về tiếp quản Thủ đô, sáng 10/10/1954

Cánh bộ binh của Trung đoàn Thủ đô tiến vào khu vực Cửa Nam, sáng 10/10/1954. (Ảnhh: TTXVN)

Đoàn bộ binh hành quân trên phố Hàng Gai

Các chiến sĩ bộ binh của Trung đoàn Thủ đô tiến về tiếp quản Thủ đô, sáng 10/10/1954. (Ảnh: TTXVN)

Bộ đội trên phố Đinh Tiên Hoàng

Đoàn văn công Hà Nội (trưởng đoàn Hoàng Cầm) trên đường phố Huế, ngày 10/10/1954.

Những người lính trẻ được người dân Hà Nội hân hoan chào đón trên đường Đinh Tiên Hoàng, ngày 10/10/1954.

Hàng vạn người dân đổ ra các tuyến phố chào đón đoàn quân chiến thắng về Thủ đô

Người dân trang trí đường phố trong ngày giải phóng Thủ đô

Thiếu nhi Hà Nội được người thân đưa đi chào đón bộ đội trong ngày giải phóng Thủ đô

Các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp quản các công sở từ quân Pháp trong ngày 9/10/1954. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 9/10/1954, Quân đội nhân dân Việt Nam theo nhiều đường, từ ngoại thành tiến vào Hà Nội, lần lượt tiếp quản ga Hàng Cỏ, Phủ Toàn quyền cũ, khu Đồn Thủy, khu Bờ Hồ, Bắc Bộ phủ. Trong ảnh: Chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp quản ga Hàng Cỏ, ngày 9/10/1954. (Ảnh: TTXVN)

Từ sáng 9/10, quân Pháp bắt đầu rút khỏi Hà Nội. Quân Pháp rút đến đâu, bộ đội ta tiến vào tiếp quản tới đó. Đúng 16h30 ngày 9/10/1954, người lính Pháp cuối cùng rút hết qua cầu Long Biên, quân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố. Trong ảnh: Những người lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên để xuống Hải Phòng, chiều 9/10/1954. (Ảnh: TTXVN)

Một đơn vị Trung đoàn Thủ đô tiến vào giải phóng Thủ đô, phía trước là quân Pháp đang rút lui, ngày 9/10/1954.

Quang Phong (t/h)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/hinh-anh-doan-quan-chien-thang-tro-ve-tiep-quan-thu-do-65-nam-truoc-64446.htm