Hình ảnh đẹp về lực lượng Biên phòng Nga trong thế kỷ 20

Lực lượng Biên phòng Nga tròn 100 tuổi vào ngày 28/5 vừa qua. Loạt ảnh sau đây ghi lại hình ảnh Biên phòng Nga thời ở trong Liên Xô.

Vào ngày 28/5/1918, chính quyền nước Nga Xô viết ban hành sắc lệnh thành lập Cơ quan Biên phòng. Trong ảnh là nhóm biên phòng của quân khu Viễn Đông thực thi nhiệm vụ vào năm 1963.

Vào ngày 28/5/1918, chính quyền nước Nga Xô viết ban hành sắc lệnh thành lập Cơ quan Biên phòng. Trong ảnh là nhóm biên phòng của quân khu Viễn Đông thực thi nhiệm vụ vào năm 1963.

Người lính biên phòng Liên Xô cưỡi ngựa kiểm tra đường biên vào năm 1970. Nga có biên giới với hơn 15 nước – mức độ cao nhất thế giới.

Biên phòng thực hành bắt giữ một đối tượng lặn dưới nước để xâm nhập vào lãnh thổ Liên Xô về đêm.

Chốt biên phòng gần đảo Damansky, lãnh thổ Primorye vào năm 1969.

Biên phòng Liên Xô bên bờ sông Ussuri, gần đảo Damansky vào năm 1969.

Một nhóm biên phòng cùng chó nghiệp vụ tuần tra ở biên giới Liên Xô vào năm 1968.

Đơn vị tuần tra cùng xe thiết giáp trên tuyết ở biên giới năm 1969.

Chiến sĩ biên phòng khoác súng AK đi tuần tra vào năm 1971.

Tranh thủ tắm sông cho mát. Chú chó nghiệp vụ nghiêm túc trông coi quân phục của chủ trên bờ.

Nhận mệnh lệnh từ thủ trưởng.

Những người lính biên phòng Liên Xô tại một tiền đồn vào năm 1987.

Tuần tra tại biên giới quốc gia ở Kazakhstan năm 1972.

Lính biên phòng làm nhiệm vụ với ống nhòm lớn, vào năm 1980./.

Trung Hiếu/VOV.VN
Nguồn: TASS

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/hinh-anh-dep-ve-luc-luong-bien-phong-nga-trong-the-ky-20-768120.vov