Hình ảnh đẹp về các chiến sĩ 'mũ nồi xanh' Việt Nam

Các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với Liên Hợp Quốc và bạn bè quốc tế.

Cách đây 5 năm, vào ngày 27/5/2014, lễ thành lập Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam và lễ xuất quân tiễn hai sĩ quan Việt Nam đầu tiên làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc (LHQ) là Trung tá Mạc Đức Trọng và Trung tá Trần Nam Ngạn đã diễn ra tại Hà Nội. Hai sĩ quan mũ nồi xanh Việt Nam đã lên đường vào đầu tháng 6/2014 với nhiệm vụ là sĩ quan liên lạc tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ ở Nam Sudan. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Cách đây 5 năm, vào ngày 27/5/2014, lễ thành lập Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam và lễ xuất quân tiễn hai sĩ quan Việt Nam đầu tiên làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc (LHQ) là Trung tá Mạc Đức Trọng và Trung tá Trần Nam Ngạn đã diễn ra tại Hà Nội. Hai sĩ quan mũ nồi xanh Việt Nam đã lên đường vào đầu tháng 6/2014 với nhiệm vụ là sĩ quan liên lạc tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ ở Nam Sudan. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Đây là một sự kiện quan trọng đánh dấu sự tham gia chính thức hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ) của Việt Nam, thể hiện cam kết chính trị của Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Ảnh: Trung tá Mạc Đức Trọng (trái) và Trung tá Trần Nam Ngạn. Ảnh: Infonet.

Kể từ đó, số lượng cán bộ, sĩ quan được Việt Nam cử đi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ) liên tục gia tăng cả về số lượng và lĩnh vực, nhiệm vụ tham gia. Ảnh: Vietnamnet.

Vào tháng 10/2018, Bệnh viện dã chiến cấp 2 (số 1) với 63 cán bộ, sĩ quan Việt Nam cũng đã được triển khai thành công, an toàn đến Nam Sudan. Ảnh: Vietnamnet.

Việc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 (số 1) được triển khai và hoạt động hiệu quả ở Nam Sudan đã tạo được những ấn tượng tốt đẹp đối với Liên Hợp Quốc và bạn bè quốc tế. Được biết, Phó tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và Cố vấn quân sự LHQ đã hai lần gửi thư cho Chính phủ Việt Nam để cảm ơn những đóng góp của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 (số 1) cho sứ mệnh GGHB LHQ. Ảnh: Những chiến sĩ thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam lúc chuẩn bị lên đường sang Nam Sudan thực thi sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Ảnh: Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam.

Tại Hội nghị sơ kết 5 năm Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ngày 7/6/2019 vừa qua, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, 93 cán bộ, sĩ quan Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ảnh: Lễ kéo cờ Việt Nam tại Nam Sudan. Ảnh: Infonet.

Sự tham gia và đóng góp ngày càng tích cực của Việt Nam cho hoạt động GGHB LHQ đã được quốc tế ghi nhận, chứng tỏ Việt Nam có đầy đủ năng lực tham gia hoạt động GGHB LHQ nói chung. Ảnh: Infonet.

Theo báo Quân đội Nhân dân, gần đây nhất, Việt Nam đã tiếp nhận cương vị Chủ tịch Hiệp hội các trung tâm GGHB châu Á-Thái Bình Dương (AAPTC) năm 2020 từ Thái Lan và sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị AAPTC vào năm 2020. Đây là cơ hội để Việt Nam khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế quốc tế, đóng góp thiết thực vào hoạt động GGHB LHQ. Ảnh: Các thành viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 trong lễ chào cờ tại đơn vị ở Bentiu, Nam Sudan. Ảnh: QĐND.

Hiện nay, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 (BVDC 2.2) nhằm sẵn sàng triển khai tới Bentiu, sau khi BVDC cấp 2 số 1 kết thúc nhiệm kỳ hoạt động một năm vào tháng 10 tới. Ảnh: Vietnamnet.

Dự kiến, đến đầu năm 2020, Việt Nam cũng sẽ cử một đội công binh với khoảng gần 300 chiến sĩ sang một nước Châu Phi, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Ảnh: Các chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam lên đường đến Nam Sudan tháng 10/2018. Ảnh: QĐND.

Mời độc giả xem thêm video: Việt Nam tái đắc cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (Nguồn: NC/Youtube)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/hinh-anh-dep-ve-cac-chien-si-mu-noi-xanh-viet-nam-1233736.html