Hình ảnh đẹp tại các lễ hội đầu năm Mậu Tuất 2018

Trong không khí đầu xuân Mậu Tuất, khắp nơi trên đất nước Việt Nam đã bắt đầu tổ chức những lễ hội truyền thống. Người Làm Báo trân trọng gửi đến độc giả những hình ảnh sau.

Mùng 7 Tết Mậu Tuất (22/2) tại Đại Nội Huế đã diễn ra Lễ Hạ Nêu và Lễ Khai ấn đầu năm mới. Ảnh: Báo Thanh Niên

Ngọc ấn được lấy xuống từ cây nêu với bốn chữ “Phú - Thọ - Khanh - Ninh” (giàu sang, sống lâu, khỏe mạnh, bình yên), cầu chúc những điều yên ổn, trường tồn cho đất nước, may mắn, ấm no cho muôn dân. Các du khách xếp hàng để xin chữ có dấu khai ấn. Ảnh: Báo Thanh Niên

Lễ khai hạ được tổ chức rất trang nghiêm thành kính tại đền Cao Sơn xã Đồng Văn - Thanh Chương. Ảnh: Báo Nghệ An

Mùng 6 tháng Giêng), lễ khai hội chùa Hương xuân Mậu Tuất - 2018 đã diễn ra tại sân chùa Thiên Trù thuộc khu di tích danh lam thắng cảnh chùa Hương (Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội). Ảnh: Báo Hà Nội Mới

Sáng 22/2 (tức ngày mùng 7 tháng Giêng), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn xuân Mậu Tuất 2018 đã diễn ra. Trên ảnh là một lão nông hóa thân thành vua Lê Đại Hành thực hiện nghi thức cày Tịch điền tại lễ hội. Ảnh: Báo Hà Nam

Múa khai hội Tịch điền Đọi Sơn xuân Mậu Tuất 2018. Ảnh: Báo Dân Việt

Ngày 22/2/2018 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Mậu Tuất), UBND xã Bàn Giản (Lập Thạch) tổ chức khai mạc Lễ hội Đả cầu cướp phết năm 2018. Dù không còn màn tung cầu cướp phết cầu may, nhưng theo Ban tổ chức, lễ hội vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống qua các màn tế lễ, nghi lễ rước thánh du xuân. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Các ngày mùng 4, 5 và 6 tháng Giêng hằng năm, làng Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) lại tổ chức hội vật cầu truyền thống tại sân đình. Ảnh: Báo Tiền phong

Ngày mồng 4 tháng Giêng, tiếng trống rộn ràng của hội rước pháo Đồng Kỵ (thị xã Từ Sơn) lại thúc giục bao du khách thập phương về trảy hội. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Mồng 5, 6 tháng Giêng, nhân dân khu phố Ném Thượng (phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh) tổ chức lễ hội truyền thống thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương. Năm nay, những nghi thức bạo lực đã được Ban tổ chức hạn chế tối đa. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Dù chưa đến ngày khai hội, phật tử và du khách từ khắp nơi đã tới Khu danh thắng Tây Thiên, xã Đại Đình (Tam Đảo) để du Xuân, lễ bái, cầu mong một năm mới an lành. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Từ Hải (tổng hợp)

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/hinh-anh-dep-tai-cac-le-hoi-dau-nam-mau-tuat-2018-n8605.html