Hình ảnh đầu tiên về kẻ xả súng AK-47 vào siêu thị ở Texas

Một nguồn tin xác nhận nghi phạm xả súng hôm 3/8 khiến ít nhất 20 người chết và hàng chục người bị thương trong khu phức hợp mua sắm El Paso là Patrick Crusius ở Allen, Texas.

Nguồn tin nói với CBS News nghi phạm được coi là "một thanh niên rắc rối" và được mô tả là kẻ cô độc. Nhà chức trách đang coi tài liệu được cho là do tay súng viết ra như bằng chứng.

Tài liệu đã được chia sẻ trên 4Chan, một diễn đàn trực tuyến nơi người dùng có thể đăng bài nặc danh. Trong đó, nghi phạm bài bác người gốc Latinh ở Texas, nêu lên lo ngại về việc người Mỹ mất việc làm do tự động hóa và chỉ trích cả hai đảng chính trị. Văn bản này bao gồm tài liệu tham khảo về vụ xả súng trước đó tại nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand khiến 51 người thiệt mạng.

Các nhà điều tra nói với CBS News đây là hình ảnh video giám sát khi tay súng bước vào Walmart. Ảnh: CBS.

Các nhà điều tra nói với CBS News đây là hình ảnh video giám sát khi tay súng bước vào Walmart. Ảnh: CBS.

Trong cuộc họp báo tối 3/8, Cảnh sát trưởng Greg Allen đã trích dẫn tài liệu này. Ông nói rằng vụ nổ súng có thể có "liên hệ" với tội ác vì thù hằn nhưng từ chối giải thích.

Cảnh sát nói rằng nghi phạm bắn khẩu súng trường loại AK-47 vào cửa hàng đông đúc, khiến những người mua sắm hoảng sợ bỏ chạy thoát thân. Giới chức trách cho biết tên này đã đầu hàng cảnh sát.

Trong cuộc họp báo buổi chiều, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát El Paso Robert Gomez cho biết nghi phạm đã bị bắt mà "không xảy ra va chạm". Gomez cho rằng không có ai khác chịu trách nhiệm cho vụ nổ súng. Trung tâm thương mại Cielo Vista và Walmart nơi vụ nổ súng xảy ra đã an toàn nhưng vẫn bị phong tỏa.

Một bức ảnh của Patrick Crusius - người được 3 nguồn tin xác nhận với CNN là nghi phạm của vụ xả súng ở Texas ngày 3/8. Bức ảnh do một nguồn tin thực thi pháp luật cung cấp cho CNN.

Crusius, 21 tuổi, được cho là đã theo học trường Cao đẳng Collin ở McKinney, Texas từ mùa thu 2017 đến mùa xuân năm 2019. Hiệu trưởng của trường, Tiến sĩ Neil Matkin, đưa ra tuyên bố rằng trường Cao đẳng Collin "buồn thương và kinh hoàng trước tin tức".

"Cao đẳng Collin sẵn sàng hợp tác đầy đủ với chính quyền tiểu bang và liên bang trong cuộc điều tra về thảm kịch vô nghĩa này. Chúng tôi cùng với thống đốc và tất cả người dân Texas bày tỏ sự quan tâm chân thành của chúng tôi đối với các nạn nhân của vụ nổ súng và người thân của họ", ông Matkin nói.

Cảnh sát vũ trang hạng nặng ứng phó vụ xả súng chết chóc ở Texas Ít nhất 20 người thiệt mạng và 26 người bị thương trong vụ xả súng ở trung tâm mua sắm Walmart tại El Paso, Texas. Cảnh sát đã bắt giữ và xác minh được danh tính 1 nghi phạm.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hinh-anh-dau-tien-ve-ke-xa-sung-ak-47-vao-sieu-thi-o-texas-post974407.html