Hình ảnh đầu tiên về cử tri Pháp trên toàn thế giới đi bỏ phiếu

Cử tri Pháp ở Anh, Hong Kong, Nhật Bản, các vùng lãnh thổ hải ngoại Pháp… đã nô nức đi bỏ phiếu trong vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2017.

Kiều dân Pháp xếp hàng bỏ phiếu bầu Tổng thống Pháp tại Trường Quốc tế Pháp ở Hong Kong (Trung Quốc) vào hôm 23/4. Ảnh: Getty.

Khu vực Lãnh sự quán ở Nam Kensington, London (Anh). Một phụ nữ đang qua cửa để vào bỏ lá phiếu của mình. Ảnh: Twitter.

Đám đông tụ tập bên ngoài Lãnh sự quán nói trên để chờ bỏ phiếu cho một trong 11 ứng viên Tổng thống Pháp 2017. Ảnh: Twitter

Các tình nguyện viên tại điểm bỏ phiếu hôm 23/4. Hoạt động tranh cử đã bị cấm từ nửa đêm ngày 21/4 ở những vùng lãnh thổ hải ngoại xa xôi của nước Pháp. Ảnh: Aurelie Bonal.

Các tình nguyện viên chuẩn bị đón đông đảo cử tri Pháp vào trong bỏ phiếu. Có tới hơn 60.000 điểm bỏ phiếu ở nhiều nơi trên thế giới. Ảnh: Aurelie Bonal.

Công dân Pháp xếp hàng để vào Đại sứ quán Pháp ở Tokyo (Nhật Bản) bầu chọn ứng viên Tổng thống Pháp. Ảnh: AFP.

Một phụ nữ thả lá phiếu vào hòm bên trong Đại sứ quán Pháp. Cuộc tấn công ở đại lộ Champs-Elysees (Paris) hôm 20/4 có thể đem lại lợi thế cho các ứng viên theo đường lối cứng rắn về khủng bố và nhập cư. Ảnh: AFP.

Kiều dân Pháp ở Hong Kong xếp hàng chờ bỏ phiếu trong vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Ảnh: Getty.

Quang cảnh bên trong Đại sứ quán Pháp ở Tokyo. Trong các vùng lãnh thổ hải ngoại xa xôi của Pháp có Guadeloupe, Polynesia và Guiana. Ảnh: Getty.

Người đàn ông này hoàn thành phần bỏ phiếu ở Noumea, thủ phủ vùng lãnh thổ hải ngoại New Caledonia của Pháp. Ảnh: AFP.

Công dân Pháp ở Hong Kong chờ bỏ phiếu. Ảnh: Getty.

Người nam giới thực hiện quyền công dân, còn người phụ nữ dõi theo là một tình nguyện viên phụ trách hoạt động bầu cử ở đây. Ảnh: AFP./.

Trung Hiếu/VOV.VN
Ảnh: Các nguồn

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/hinh-anh-dau-tien-ve-cu-tri-phap-tren-toan-the-gioi-di-bo-phieu-616721.vov