Hình ảnh đầu tiên về các nạn nhân người Việt bị đánh bom ở Ai Cập được đưa tới bệnh viện cứu chữa

Video được công bố cho thấy các nạn nhân trong vụ đánh bom ở Ai Cập được chuyển tới bệnh viện Al-Haram trên xe cứu thương và được đưa tới khu vực điều trị.Video được công bố cho thấy các nạn nhân trong vụ đánh bom ở Ai Cập được chuyển tới bệnh viện Al-Haram trên xe cứu thương và được đưa tới khu vực điều trị.

Sau khi xe buýt chở 15 khách du lịch Việt Nam của Saigontourist bị trúng bom ngày 28/12 ở gần thủ đô Cairo của Ai Cập, người dân và cơ quan chức năng nước này đã đưa những người bị thương nặng vào bệnh viện Al-Haram gần đó điều trị. 4 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công, trong đó có ba công dân Việt Nam.

Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouli ngay sau đó đã tới bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân và cam kết phối hợp với phía Việt Nam để giải quyết sự việc, đảm bảo quyền lợi cho công dân Việt Nam.

Video được công bố cho thấy các nạn nhân được chuyển tới bệnh viện Al-Haram trên xe cứu thương và được đưa tới khu vực điều trị. Thủ tướng Madbouli trao đổi ngắn với các nạn nhân và sau đó gặp các phóng viên chờ bên ngoài.

"Xe buýt đi chệch khỏi tuyến đường được bảo đảm bởi lực lượng an ninh", ông Madbouly nói với kênh Extra News. Tuy nhiên, tài xế sau đó bác bỏ thông tin này, khẳng định rằng ông không đi chệch.

"Chúng tôi đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam để giảm tác động của vụ này. Điều quan trọng bây giờ là chăm sóc những người bị thương", Thủ tướng Madbouly cho biết thêm.

Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly đã đến thăm các du khách bị thương trong bệnh viện Al Haram. Ảnh: Getty

Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly đã đến thăm các du khách bị thương trong bệnh viện Al Haram. Ảnh: Getty

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ai Cập, ông Ahmed Hafez gọi vụ tấn công là hành động khủng bố.

"Vụ đánh bom xe chở khách du lịch là hành vi hèn hạ đáng ghê tởm", ông viết trên Twitter. "Chúng tôi xin chia buồn với thân nhân của các nạn nhân người Việt Nam và Ai Cập. Chúng ta sẽ tiếp tục với quyết tâm nhổ tận gốc rễ chủ nghĩa khủng bố".

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đề nghị Ai Cập cấp thị thực khẩn cho thân nhân của những người bị nạn, để sớm sang Ai Cập phối hợp với các bên liên quan giải quyết quyền lợi cho các nạn nhân. Phía Ai Cập cam kết giúp đỡ và tạo điều kiện cho các du khách Việt Nam không bị thương được trở về nước an toàn.

Mỹ, Anh và Arab Saudi đã lên án vụ tấn công. "Chúng tôi sát cánh với tất cả người Ai Cập trong cuộc chiến chống khủng bố và ủng hộ chính phủ Ai Cập trong việc đưa thủ phạm ra công lý", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino nói.

Saigontourist cho biết đối tác của công ty đã vào bệnh viện Al-Haram để cùng phối hợp các biện pháp hỗ trợ các nạn nhân trong vụ đánh bom. Công ty cũng đã cử đoàn cán bộ trực tiếp bay sang Cairo để phối hợp xử lý và làm thủ tục cho hai người nhà của khách sang Ai Cập trong chiều nay (29/12). Ngay sau khi nhà chức trách địa phương hoàn tất các thủ tục cần thiết, công ty sẽ lập tức đưa đoàn khách về lại Việt Nam.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/hinh-anh-nan-nhan-nguoi-viet-bi-danh-bom-o-ai-cap-duoc-dua-toi-benh-vien-cuu-chua-a257118.html