Hình ảnh đầu tiên siêu tàu sân bay USS Carl Vinson đến Đà Nẵng

Trưa 5/3, tàu sân bay USS Carl Vinson đã tiến vào bờ biển Đà Nẵng và thả neo ở cảng Tiên Sa.

Được mệnh danh là siêu tàu sân bay vì US Carl Vinson có thể mang theo khoảng 72 máy bay. Ảnh: Lê Phước Chín

Được mệnh danh là siêu tàu sân bay vì US Carl Vinson có thể mang theo khoảng 72 máy bay. Ảnh: Lê Phước Chín

Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson là siêu hàng không mẫu hạm lớp Nimitz thứ ba của Mỹ, là 1 trong 10 tàu sân bay năng lượng hạt nhân lớp Nimitz, thuộc biên chế của Hạm đội 7, Hải quân Mỹ.

Với chiều dài 332,8m, chiều rộng 76,8m, siêu tàu sân bay US Carl Vinson có giá 3,8 tỷ USD, tốc độ đến 30 hải lý. Nó có biệt danh “Đại bàng Vàng” (Golden Eagle), lấy khẩu hiệu là “Sức mạnh từ biển cả” (Vis Per Mare). Với “nhân khẩu” gần 6.000 thủy thủ và chuyên viên, thủy thủ đoàn tàu Carl Vinson thậm chí đông dân hơn cả một số thành phố.

>>> Chùm ảnh tàu USS Carl Vinson cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng trưa nay:

Rất đông các phóng viên, nhiếp ảnh và người dân đã tập trung từ sớm để được nhìn cận cảnh tàu USS Carl Vinson

Tàu hoa tiêu Việt Nam đã bắt đầu tiếp cận tàu sân bay USS Carl Vinson. 4 tàu của bộ đội biên phòng bảo vệ vòng ngoài. Ảnh: Lê Phước Chín

Hàng không mẫu hạm còn được trang bị hỏa lực đáng nể, bao gồm các tên lửa Sea Sparrow, hệ thống đánh chặn tầm gần Phalanx CIWS và tên lửa đánh chặn tầm ngắn dẫn đường bằng tia hồng ngoại RIM-116. Ảnh: Lê Phước Chín

Tàu sân bay USS Carl Vinson có chiều dài 332,8 m, chiều rộng 76,8 m, tốc độ 30 hải lý. Ảnh: Lê Phước Chín

Tàu sân bay có giá 3,8 tỷ USD này mang theo khoảng 72 máy bay, trong đó có các loại tiêm kích F/A-18 Super Hornet và Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, trực thăng Nighthawk và máy bay trinh sát. Ảnh Lê Phước Chín

Thu Hồng

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hinh-anh-dau-tien-sieu-tau-san-bay-uss-carl-vinson-den-da-nang-d246316.html