Hình ảnh dân nghèo Ấn Độ ùn ùn rời thủ đô, 'trốn' phong tỏa Covid-19

Hàng nghìn người dân nghèo ở New Delhi hôm 19/4 đã rời bỏ thành phố này, nhằm tránh lệnh phong tỏa vừa được chính quyền ban bố.

Một số video ghi lại cho thấy, người lao động tới từ nhiều nơi trên khắp Ấn Độ đã cùng gia đình họ rời thủ đô New Delhi, bởi họ lo việc phong tỏa chống dịch bệnh có thể sẽ kéo dài hơn so với thời hạn được công bố.

“Chỉ vài giờ sau khi lệnh phong tỏa có hiệu lực 6 ngày tại thủ đô được công bố, người lao động tới từ các vùng khác đã rời bỏ thành phố bằng mọi phương tiện giao thông họ có thể tìm thấy ở khu vực Anand Vihar. Nhiều người lao động nhập cư bày tỏ sự lo ngại về việc lệnh phong tỏa sẽ kéo dài hơn so với dự kiến”, hãng tin Sputnik dẫn bài đăng trên Twitter của anh Saurabh Trivedi ghi lại cảnh người lao động vất vả rời New Delhi.

Người dân Ấn Độ rời New Delhi. Ảnh: Twitter

Người dân Ấn Độ rời New Delhi. Ảnh: Twitter

Dù quan chức thành phố New Delhi, ông Arvind Kejriwal nói rằng nhà chức trách sẽ cố gắng chăm lo cho người dân trong thời gian lệnh phong tỏa có hiệu lực, nhưng nhiều người lao động nghèo vẫn bày tỏ sự lo ngại về công tác hỗ trợ của chính quyền.

“Tôi và gia đình sẽ quay trở về làng của mình ở bang Bihar. Có vẻ lệnh phong tỏa lần này sẽ kéo dài lâu hơn dự tính do dịch Covid-19. Chúng tôi sẽ quay lại thủ đô khi tình hình trở lại bình thường”, anh Vijay Kumar, một người lao động nhập cư nói.

Ảnh: Twitter

Các phương tiện chen nhau rời New Delhi khiến giao thông ùn tắc. Ảnh: Twitter

Video: Twitter

Video: Twitter

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/dan-ngheo-an-do-nhoc-nhan-tron-phong-toa-covid-19-o-thu-do-729155.html