Hình ảnh đặc sắc tại làng lụa Vạn Phúc trước khai mạc Tuần lễ văn hóa du lịch

Như báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin, tối ngày 8/11 tại làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội sẽ diễn ra Tuần lễ văn hóa, du lịch Thương mại làng nghề Vạn Phúc 2018. Trước khi khai mạc Tuần lễ, các tuyến phố và khu vực trung tâm làng đây đã được trang trí lộng lẫy, đặc sắc.

 Cồng làng Vạn Phúc, lực lượng thanh niên đã túc trực đón tiếp khách.

Cồng làng Vạn Phúc, lực lượng thanh niên đã túc trực đón tiếp khách.

Các tuyến phố khu vực trung tâm đã được trang trí bằng nhiều cái ô đủ sắc màu lộng lẫy. Các tuyến ngõ, vườn hoa gần trung tâm phường tường được vẽ trang trí, cây và 2 bên đường được treo đèn lồng. Các gian hàng cũng đã bày trí gọn gàng, treo đèn lồng tạo cảnh đẹp.
Khu vực trung tâm làng được ban tổ chức bố trí các hộ trưng bày khung dệt cổ có người thao tác và giới thiệu để du khách tham quan chiêm ngưỡng, tìm hiểu. Cùng với đó, là khu vực quay tơ, se tơ, phơi tơ để mọi người có thể trải nghiệm. Đặc biệt, năm nay Vạn phúc còn có gian trưng bày và trải nghiệm làm tranh bằng vải lụa. Đây là lần đầu tiên Hà Đông giới thiệu về sản phẩm mới tranh được ghép bằng vải lụa vụn tại ra nét độc đáo.

Tuyến phố chính tại trung tâm làng lụa Vạn Phúc.

Tại khu vực phố hoa – sinh vật cảnh đã xây dựng xong hồ nhân tạo, các gian hàng cũng bố trí lại hàng hóa tạo canh quan. Phố nghề và thương mại; phố đồ cổ - đồ xưa cũng đã được các hộ kinh doanh chuẩn bị trưng bày hàng hóa.
Mặc dù vẫn còn nhiều phần việc phải giải quyết cho đến tối nay trước khi buổi khai mạc tuần lễ văn hóa du lịch – Thương mại làng nghề diễn ra thì trên các tuyến phố của làng lụa đã thu hút khá đông người tham quan, mua sắm.
Sau đây là một số hình ảnh về làng lụa Vạn Phúc trước giờ khai mạc Tuần lễ văn hóa, du lịch Thương mại:

Nhiều khách du lịch đã đến tham quan mua sắm tại làng lụa Vạn Phúc.

Khu vực trung tâm làng.

Khung dệt được trưng bày tại khu trung tâm.

Nghệ nhân làng nghề thao tác trên khung cửi.

Nhiều người đang tham quan trải nghiệm công đoạn se tơ tại khu vực trung tâm làng Vạn Phúc.

Hà Đông lần đầu tiên giới thiệu làm tranh và tranh bằng vải lụa.

Những bức tranh dân gian được ghép bằng vải lụa mang màu sắc đẹp và tinh tế.

Những bước tường tại khu vực trung tâm làng đã được vẽ tranh cổ động.

Những dải lụa Vạn Phúc đang được căng tại khu vực trung tâm làng.

Các gian hàng được trưng bày đẹp mắt, hấp dẫn.

Phố sinh vật cảnh đã được bố trí hồ nước nhân tạo.

Các gian hàng hoa đã được trang trí rất bắt mắt.

Phố đồ xưa - đồ cổ đang được các hộ kinh doanh trang trí.

Nhiều du khách đã đến với làng lụa Vạn Phúc khi chưa khai mạc Tuần lễ van hóa du lịch - Thương mại.

Nhiều người đã mua sắm hàng hóa.

Bài và ảnh Bích Hời

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nhung-hinh-anh-dac-sac-tai-lang-lua-van-phuc-truoc-khai-mac-tuan-le-van-hoa-du-lich-329339.html