Hình ảnh cuộc sống thời Liên Xô những năm 1960

Cuộc sống thời Liên Xô những năm 1960 thanh bình thịnh vượng có lẽ là một kỉ niệm khó quên đối với hàng triệu người từng được thụ hưởng.

Người dân Liên Xô chăm chú đọc sách tại một hội chợ sách tổ chức ở tỉnh Kirov thuộc Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga hồi thập niên 1960. Ảnh Pinteret

Người dân mua đồ bán ở quán hàng rong bên đường trong tấm hình chụp cuộc sống thời Liên Xô những năm 1960. Ảnh Pinteret

Cô gái Liên Xô diện váy của hãng thời trang danh tiếng Dior ra ngoài phố. Mọi người hướng ánh nhìn vào cô. Ảnh Pinteret

Người dân xếp hàng dài để vào Lăng Lenin tại khu vực Quảng trường Đỏ năm 1963. Ảnh RFERL

Các em nhỏ mẫu giáo cùng nhau đi dã ngoại năm 1963. Ảnh RFERL

Hai người đàn ông vào đọc sách báo bên sạp bán báo ở phố Kiev, Ukraine thời Liên Xô năm 1963. Ảnh RFERL

Các công nhân dọn tuyết ở Quảng trường Đỏ năm 1961. Ảnh Pinterest

Bố chăm chú ngồi đọc sách trong khi con gái nhỏ đang lang thang đi lại gần đó. Ảnh chụp cuộc sống ở Liên bang Xô viết năm 1969. Ảnh Sputnik

Đầu những năm 1960, các thành phố lớn dần xuất hiện các quán cà phê dành cho giới trẻ, nổi tiếng nhất là quán cà phê Molodyozhnoye mở cửa năm 1981 trên phố Gorkaya (nay là phố Tverskaya). Ảnh Sputnik

Hai người phụ nữ đi bán hành ngoài chợ năm 1968. Ảnh Sputnik

Hai bé trai nghịch ngợm ở Moscow năm 1961. Ảnh Sputnik

Sau giờ học ở trường, các em học sinh còn tham gia những lớp học năng khiếu như hát, múa, diễn kịch, chơi đàn… Ảnh Sputnik

Thanh Nga (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/hinh-anh-cuoc-song-thoi-lien-xo-nhung-nam-1960-828212.html