Hình ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có nhiều cuộc hội đàm, tiếp xúc song phương với Nguyên thủ, Lãnh đạo các nền kinh tế APEC, năm 2017.

Tuần lễ Cấp cao APEC, trong đó điểm nhấn là Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 25 với chủ đề "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lại chung", được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 5-11/11/2017, quy tụ hơn 2.000 đại biểu đại diện cho 21 nền kinh tế thành viên tham dự, trong đó có nhiều nguyên thủ hàng đầu thế giới đã để lại dấu ấn tốt đẹp với bạn bè thế giới.

Tuần lễ Cấp cao APEC, trong đó điểm nhấn là Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 25 với chủ đề "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lại chung", được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 5-11/11/2017, quy tụ hơn 2.000 đại biểu đại diện cho 21 nền kinh tế thành viên tham dự, trong đó có nhiều nguyên thủ hàng đầu thế giới đã để lại dấu ấn tốt đẹp với bạn bè thế giới.

Việc Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị này không chỉ thể hiện sự tín nhiệm của một tổ chức chiếm một nửa kinh tế toàn cầu vào uy tín và vị thế của Việt Nam ngày một nâng cao trên trường quốc tế mà còn vào khả năng tổ chức một sự kiện vào loại lớn nhất hành tinh này. (Ảnh: Hải Sơn)

Trong dịp Tuần lễ Cấp cao APEC, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có các cuộc hội đàm, tiếp xúc song phương với Nguyên thủ, Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC, Lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới. (Ảnh: Hải Sơn)

Một đặc điểm chung từ các cuộc gặp là Lãnh đạo các nền kinh tế, các tập đoàn đều đánh giá cao vị thế ngày càng tăng của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới, mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao triển vọng kinh tế của Việt Nam và những nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Trong ảnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Nga V.Putin (Ảnh: Sputnik)

Các hoạt động tiếp xúc song phương này vừa góp phần nâng cao vị thế và uy tín của đất nước, vừa mang lại những lợi ích hết sức cụ thể, thiết thực đối với đất nước, người dân và doanh nghiệp. Trong ảnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng phu nhân chào mừng Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo APEC.

Việc lần thứ 2 đăng cai tổ chức Năm APEC là dịp quan trọng để Việt Nam nâng tầm quan hệ song phương với các nước, đưa thế và lực của Việt Nam lên một bước tiến mới. Trong ảnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại tiệc chiêu đãi lãnh đạo APEC.

Với 4 chuyến thăm cấp nhà nước của lãnh đạo Trung Quốc, Mỹ, Chile và Canada tới Việt Nam; cùng 50 cuộc trao đổi lãnh đạo cấp cao với các nước, trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC, các chuyên gia nhận định Việt Nam ngày càng được nhìn nhận là một đối tác quan trọng trong khu vực. Trong ảnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng phu nhân Nguyễn Thị Hiền và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại buổi tiệc chiêu đãi lãnh đạo APEC.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp bà Christine Lagarde, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón Tổng thống Cộng hòa Chile Michelle Bachelet Jeria thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày 8, 9/11/2017. Trong ảnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời nữ Tổng thống duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Vũ Toàn)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit) tại Trung tâm Hội nghị Ariyana, thành phố Đà Nẵng. Hội nghị có sự tham dự của gần 2.000 CEO của các doanh nghiệp hàng đầu khu vực, quốc tế và 800 doanh nghiệp Việt Nam. Hội nghị được đánh giá là CEO Summit lớn nhất trong lịch sử APEC, là cơ hội tuyệt vời để Việt Nam mở rộng các quan hệ thương mại và đầu tư. (Ảnh: Hùng Khánh)

Trước đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp với hơn 60 doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Tại cuộc gặp này, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu trong lĩnh vực thương mại - đầu tư. Hợp tác thương mại và đầu tư đã trở thành nền tảng và động lực quan trọng của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Trong thời gian tổ chức APEC 2017, về mặt hợp tác kinh tế, Việt Nam cũng đã có 121 thỏa thuận với tổng trị giá hơn 20 tỷ USD. Đáng chú ý, các doanh nghiệp Việt Nam – Hoa Kỳ đã ký một loạt thỏa thuận thương mại lên tới 12 tỷ USD. Trong ảnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận giữa các doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Vietnamnet)

Minh An/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/hinh-anh-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-tai-tuan-le-cap-cao-apec-2017-816152.vov