Quân đội Nga - Ấn Độ diễn tập tấn công, trấn áp khủng bố

Trong khuôn khổ cuộc tập trận Indra-2021, quân đội Nga và Ấn Độ đã có hoạt động diễn tập đẩy lùi các cuộc tấn công khủng bố, với sự hỗ trợ của xe tăng, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái.

Quân đội của Nga và Ấn Độ đang tiến hành cuộc tập trận chung Indra-2021, tại khu vực phía Nam Volgograd của Nga. Đây là cuộc tập trận quốc tế do Nga đăng cai tổ chức, diễn ra tại thao trường Prudboy.

Video: Cận cảnh quân đội Nga-Ấn diễn tập tiêu diệt khủng bố. Nguồn: RT

Trong khuôn khổ cuộc tập trận, quân đội 2 bên diễn tập đẩy lùi các cuộc tấn công khủng bố, với sự hỗ trợ của xe tăng, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái. Video từ cuộc tập trận cho thấy, các binh sỹ đang điều khiển xe tăng chiến đấu chủ lực T-90A và xe chiến đấu bộ binh MBP-3 bắn vào mục tiêu tại bãi thử nghiệm. Một đoạn video khác cho thấy các binh sỹ Ấn Độ vượt chướng ngại vật, đột kích vào các mục tiêu khủng bố giả định, “tiêu diệt” và “bắt giữ” một số “phần tử khủng bố”.

Cuộc tập trận Indra-2021 có sự tham gia của 250 binh sỹ Ấn Độ và 250 binh sỹ Nga, dự kiến sẽ kéo dài 2 tuần, đến hết ngày 13/8. Hơn 100 khí tài quân sự đang được sử dụng trong cuộc tập trận này. Ngoài xe tăng và xe chiến đấu bộ binh, quân đội 2 nước còn sử dụng hệ thống phóng tên lửa đa năng Grad và nhiều máy bay không người lái. Các lực lượng bộ binh cũng được yểm trợ từ trên không bởi các máy bay chiến đấu được triển khai từ Quân khu phía Nam của Nga./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/quan-doi-nga-an-do-dien-tap-tan-cong-tran-ap-khung-bo-881507.vov