Hình ảnh chiến cơ Nga được xem là 'ác mộng' với Mỹ

Nga vừa ra mắt Tu-22M3M - phiên bản nâng cấp mới nhất của máy bay ném bom hạt nhân Tu-22M3, và nó được coi là cơn ác mộng đối với Mỹ.

Theo tạp chí Diplomat, Tu-22M3M tập trung vào hiện đại hóa các hệ thống điện tử, truyền thông và điều khiển trên chiếc máy bay ném bom từ thời Chiến tranh Lạnh. Nó được tích hợp một số tên lửa uy lực hơn nhiều, và khả năng tấn công trên biển bằng hạt nhân thực sự là lợi thế lớn.

Chiến cơ mới của Nga không những mang được vũ khí hạt nhân mà còn có thể bắn các vũ khí chống hạm đáng gờm, thậm chí phóng một tên lửa đạn đạo.

Tu-22M3M có thể mang KH-32, tên lửa chống hạm mới nhất của Nga vốn được thiết kế để tiêu diệt các tổ hợp tàu sân bay tấn công của Mỹ. Nó cũng mang được một số tên lửa siêu thanh Kinzhal. Tổng cộng, chiến cơ này có trọng tải khoảng 24 tấn.

Sergey Kobylash, Tư lệnh phụ trách hoạt động trên không tầm xa của Nga, thậm chí tuyên bố Tu-22M3M có năng lực tình báo nhân tạo. Tu-22M3M dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên trước tháng 9/2018 và sẽ chính thức phục vụ quân đội Nga vào năm 2021.

Một số hình ảnh về chiến cơ mới Tu-22M3M mà Nga vừa công bố.

Ảnh: United Aircraft Corporation

Ảnh: United Aircraft Corporation

Ảnh: United Aircraft Corporation

Ảnh: United Aircraft Corporation

Ảnh: United Aircraft Corporation

Ảnh: United Aircraft Corporation

Ảnh: United Aircraft Corporation

Ảnh: United Aircraft Corporation

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/hinh-anh-chien-co-nga-duoc-xem-la-ac-mong-voi-my-471475.html