Hình ảnh CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng xuất hiện trên báo châu Á

Fox Sports Asia đăng những hình ảnh CĐV đốt và ném pháo sáng xuống sân khiến trận đấu ở V.League giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng bị gián đoạn.

Tối 21/4, ở vòng 6 V.League 2019, CLB Hà Nội có chiến thắng ngược dòng 3-1 trước Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy bằng cú đúp của Hoàng Vũ Samson và bàn thắng đến từ Quang Hải.

Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất trong trận này phải kể đến màn đốt pháo sáng của CĐV Hải Phòng ở một góc khán đài. Hành động của các fan đội khách được trang Fox Sports phiên bản châu Á đánh giá là "vượt quá tầm kiểm soát tại V.League, gây gián đoạn trận đấu".

Pháo sáng xuất hiện trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu thuộc vòng 6 V.League 2019.

Pháo sáng xuất hiện trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu thuộc vòng 6 V.League 2019.

Trang này viết: "CĐV Hải Phòng được biết đến có lòng trung thành với đội bóng của họ. Tuy nhiên, bên cạnh đó là cả những cách cổ vũ vô cùng nguy hiểm, và điều đó đã được thể hiện rõ tại Hà Nội trong ngày chủ nhật vừa qua".

Sự cố đầu tiên là khi Pape Omar có tình huống sút penalty bị thủ môn Văn Toản cản phá thành công. Các CĐV Hải Phòng tỏ ra hết sức phấn khích khi thủ môn sinh năm 1993 khắc chế được chân sút Hà Nội, và ngọn pháo sáng đã được thắp lên trên khán đài.

"Loạt pháo sáng bị ném xuống sân gây ra hậu quả là trận đấu phải tạm dừng khi lực lượng an ninh nỗ lực kiểm soát tình trạng này. May mắn thay, trận đấu được tiếp tục 5 phút sau đó và không có thiệt hại nặng nề nào cả trên lẫn ngoài sân cỏ", tờ báo viết.

Tuy nhiên, đó chưa phải là kết thúc. Đội khách sau đó là những người mở tỷ số khi Phạm Hoài Dương đánh đầu ghi bàn ở phút 57.

Fox Sports Asia miêu tả: "Hậu vệ này chạy đến góc khán đài của CĐV Hải Phòng, dẫn đến cảnh tượng vô cùng hoang dã. Không ngoa để nói rằng mọi thứ một lần nữa lại vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Pháo sáng thực sự nhấn chìm sân vận động một lần nữa!".

Cầu thủ Hải Phòng suýt chút nữa bị ném pháo sáng trúng người.

"Cần lưu ý Hải Phòng đã bị phạt vào tuần trước khi CĐV của họ đốt pháo sáng bên ngoài sân Lạch Tray. Đội bóng đã phải nộp phạt 20 triệu đồng. Sẽ thật bất ngờ nếu số tiền đó không tăng vọt sau những gì đã diễn ra ở Hàng Đẫy vừa qua", tờ báo kết luận.

Trong một nhóm CĐV bóng đá Đông Nam Á trên mạng xã hội, nhiều tài khoản tỏ ra không hài lòng với hành động của nhóm CĐV Hải Phòng. Benjamin Makarov viết: "Tình trạng này giống Indonesia những năm 90, có thể 10 năm nữa sẽ có người chết khi những cảnh tượng như vậy trở nên phổ biến ở Việt Nam".

"Tôi không thích kiểu cổ vũ quá khích này. Tôi hy vọng mọi người yêu bóng đá có thể thân thiện như người hâm mộ Nhật Bản, họ cuồng nhiệt nhưng không gây ra nguy hiểm", Kenchin Llacer bình luận.

Một tài khoản khác có tên Xerezielo Quillenium cho rằng: "Liên đoàn Bóng đá châu Á sẽ không thích điều này. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan từng bị phạt rất nặng vì để cho tình trạng đốt pháo sáng diễn ra. Chẳng có gì đáng tự hào ở đây hết".

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên đường đến Hà Nội Ngay từ đầu giờ chiều, bầu không khí trước trận đấu giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng đã nóng lên khi các CĐV thành phố hoa phượng đỏ hành quân nhộn nhịp trên đường ra thủ đô.

Nhật Minh
Ảnh: Hoàng Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hinh-anh-cdv-hai-phong-dot-phao-sang-xuat-hien-tren-bao-chau-a-post938369.html