Ngư dân Lý Sơn hối hả cập cảng đón Tết

Do ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh nên sản lượng và hiệu quả khai thác hải sản của ngư dân Lý Sơn giảm so với năm trước.

Những ngày cuối tháng Chạp, hàng trăm tàu cá của ngư dân huyện đảo Lý Sơn hối hả cập cảng, về quê đốn Tết. Thời tiết cuối năm thuận lợi, tàu vào bờ đều chở theo đầy cá, tôm.

Cảng cá Lý Sơn những ngày giáp Tết tấp nập tàu thuyền cập bến. Phiên biển cuối năm, tàu nào cũng chở đầy cá, tôm. Ngư dân Nguyễn Lộc, chủ tàu cá QNg 96416 ở thôn Đông, An Vĩnh cho biết, sau nửa tháng khai thác ở ngư trường Hoàng Sa trở về, 16 ngư dân trên tàu đánh bắt được 8 tấn cá các loại. Ai cũng mong bán xong cá để kịp về nhà ăn Tết cùng gia đình. Ngư dân Nguyễn Lộc cho rằng so với mọi năm, Tết này lượng cá tiêu thụ chậm.

Du khách ra đảo Lý Sơn ít kéo theo sức mua giảm.

Du khách ra đảo Lý Sơn ít kéo theo sức mua giảm.

“Cá đánh bắt được nhưng người dân không đủ tiền mua. Chuyến biển này mỗi người thu nhập tầm 5 - 7 triệu, sản lượng thấp hơn 50% so với mọi năm”, anh Lộc cho biết.

Thời tiết cuối tháng Chạp, biển lặng nên hầu hết ngư dân huyện Lý Sơn đều cho tàu vươn khơi đánh bắt phiên cuối năm. Đến thời điểm này, hầu hết tàu cá của ngư dân đều trở về cập cảng.

Năm nay, người dân đảo Lý Sơn ăn Tết không to bằng mấy năm trước. Thiên tai, dịch bệnh tác động đến đời sống người dân. Những ngày cận Tết, khách du lịch ra đảo giảm mạnh kéo theo sức tiêu thụ hải sản giảm.

“Cá đỏ thấp giá nhất so với mọi năm. Mấy năm trước cá có giá 200.000 đồng/kg, nhưng năm nay giảm còn 100.000 đồng. Do người dân không có tiền mua, cá phải bán rẻ người dân mới mua ăn”, bà Phạm Thị Thủy, thương lái ở thôn Tây, An Hải, huyện Lý Sơn cho hay.

Huyện đảo Lý Sơn có hơn 500 tàu thuyền lớn nhỏ, trong đó, khoảng 140 tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ. Địa phương này hiện có 2 nghiệp đoàn nghề cá An Hải và An Vĩnh với hơn 1.000 ngư dân tham gia đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa.

Do ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh sức tiêu thụ cá ở Lý Sơn giảm.

Năm vừa qua, do ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh sản lượng và hiệu quả khai thác hải sản của ngư dân Lý Sơn giảm so với năm trước. Ông Đặng Tấn Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, các nghiệp đoàn chuẩn bị sẵn sàng cho lễ ra quân đánh bắt đầu năm mới.

“UBND huyện đã có nhiều cơ chế chính sách, quan tâm động viên tinh thần của ngư dân. Đội tàu thuyền của huyện sẵn sàng, tập trung cải hoán, kiểm tra kỹ thuật phương tiện chuẩn bị cho mùa đánh bắt mới. Năm 2021, địa phương phấn đấu đưa giá trị kinh tế ngành thủy sản tăng so với năm 2020, góp phần phát triển kinh tế trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VII của huyện Lý Sơn”, ông Thành thông tin./.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/ngu-dan-ly-son-hoi-ha-cap-cang-don-tet-836395.vov