Hình ảnh các thành phố ô nhiễm nhất thế giới tại Ấn Độ

Số liệu do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ngày 2/5 cho thấy hai thành phố New Delhi và Varanasi nằm trong số 14 thành phố của Ấn Độ có mức độ ô nhiễm cao nhất thế giới xét về lượng hạt bụi PM2.5.

Khí thải phát ra từ các phương tiện giao thông gây ô nhiễm bầu không khí ở New Delhi, Ấn Độ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang phòng tránh khói bụi ô nhiễm khi tham gia giao thông ở New Delhi, Ấn Độ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một bãi rác thải ở ngoại ô Jammu, khu vực Kashmir, Ấn Độ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Khói bụi ô nhiễm từ các bếp than tại Kolkata, Ấn Độ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một con kênh ô nhiễm ở Kolkata, Ấn Độ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Khói bụi bao phủ thủ đô New Delhi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-an-do-co-nhieu-thanh-pho-o-nhiem-nhat-the-gioi/500337.vnp