Hình ảnh các đoàn nước ngoài đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Sáng 6/10, nhiều đoàn nước ngoài đã đến viếng đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ).

Sáng 6/10, nhiều đoàn nước ngoài đã đến viếng đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, theo nghi thức Quốc tang.

Đoàn Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Men Sam An viếng, chia buồn và viết sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

(Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

(Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

(Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đoàn Cuba do bà Olga lidia Tapia Iglesia, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Khoa học, Giáo dục và Thể thao Trung ương Đảng Cộng sản Cuba dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

(Ảnh: TTXVN)

(Ảnh: TTXVN)

(Ảnh: TTXVN)

(Ảnh: TTXVN)

Đoàn Chính phủ CHDCND Lào, do Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu, đến viếng, chia buồn và ghi sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

(Ảnh: TTXVN)

(Ảnh: TTXVN)

(Ảnh: TTXVN)

(Ảnh: TTXVN)

(Ảnh: TTXVN)

Đoàn Đại sứ quán Singapore do Đại sứ Singapore tại Việt Nam Catherine Wong Siow Ping dẫn đầu viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

(Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam do ông Umeda Kunio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam dẫn đầu viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

(Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đoàn Đảng Cộng sản Nhật Bản viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn Đại sứ quán Sri Lanka tại Việt Nam do Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Saranya Hasathi Urgodawatt Dissanayke dẫn đầu viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

(Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hinh-anh-cac-doan-nuoc-ngoai-den-vieng-nguyen-tong-bi-thu-do-muoi/528374.vnp