Hình ảnh bình dị của người dân Hà Nội sáng mùng 1 Tết Canh Tý 2020

Sáng mùng 1 Tết Canh Tý 2020 rất đông người dân tại Thủ đô Hà Nội đã tập trung tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để gặp gỡ giao lưu đầu năm mới.

Hồ Hoàn Kiếm luôn là địa điểm lý tưởng được mọi người lựa chọn để gặp mặt đầu xuân năm mới. Và sáng mùng 1 Tết Canh Tý 2020 cũng không phải là ngoại lệ, rất đông người dân tại Thủ đô Hà Nội đã tập trung tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để gặp gỡ giao lưu.

Mọi người vui vẻ, gửi nhau những lời chúc Tết đầu năm mới.

Hay kể cho nhau những câu chuyện trong năm cũ và dự định trong năm mới.

Ông dắt cháu đi chơi phố phường.

Hai thiếu nữ đạp xe rong ruổi các con phố bình yên, tĩnh lặng khác hẳn với những ngày bình thường.

Các cụ bà diện áo dài đi chúc Tết.

Ai cũng chọn cho mình những bộ trang phục đẹp nhất để diện trong những ngày tết.

Nụ cười luôn thường trực trên gương mặt mỗi người

Những cái nắm tay ấm áp.

Hay cùng nhau lượn phố trên chiếc vespa cổ.

Đây cũng là dịp để mỗi người lưu lại cho mình những bức ảnh đẹp đầu xuân năm mới.

Đây cũng là dịp để mỗi người lưu lại cho mình những bức ảnh đẹp đầu xuân năm mới.

Bạn Hoàng Anh, một người đam mê nhiếp ảnh chia sẻ: "Tôi luôn trân quý những khoảnh khắc trong ngày mùng 1 Tết. Năm nào cũng vậy, tôi thường dậy sớm trước 7h sáng để đi chụp lại những hình ảnh về Hà Nội trong sáng mùng 1 Tết, cảm giác thật là sảng khoái."

Bạn Hàn Thành Đạt, sống ở Thụy Khuê chia sẻ: "Tôi rất thích chụp máy ảnh phim, lúc chụp tôi cảm thấy rất là thư giãn và thoải mái, cuộc sống dường như chậm lại, đặc biệt lại vào dịp mùng 1 Tết, không khí thật là khác biệt với những ngày bình thường."

Ngoài việc chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đầu xuân năm mới, anh chàng này lại chọn cách vẽ để giữ lại những hình ảnh của sáng mùng 1 Tết.

Anh chàng "xe ôm công nghệ" tranh thủ ăn miếng bánh rồi lại tiếp tục công việc mưu sinh của mình.

Những chiếc xích lô chở du khách tham quan vòng quanh hồ Hoàn Kiếm./.

Minh Tuấn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/hinh-anh-binh-di-cua-nguoi-dan-ha-noi-sang-mung-1-tet-canh-ty-2020-1003724.vov