Hình ảnh 3 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Đà Nẵng khỏi bệnh và xuất viện

Trưa 27/3, 3 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Đà Nẵng đã hoàn toàn khỏi bệnh và được xuất viện.

Theo đó, 3 ca bệnh được xuất viện gồm: Bệnh nhân số 22 (60 tuổi, quốc tịch Anh). Bệnh nhân này vào viện ngày 08/3/2020. Kết quả xét nghiệm: sau 03 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính (ngày19 - 23 và ngày 25/3/2020). Tình trạng bệnh hiện tại và tiên lượng: Ổn định, không ho, không sốt, không khó thở.

Bệnh nhân số 23 (66 tuổi, quốc tịch Anh), vào viện ngày 8/3/2020. Kết quả xét nghiệm: sau 04 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính (ngày 19 - 23 - 25/3/2020 và ngày 26/3/2020). Tình trạng bệnh hiện tại và tiên lượng: Ổn định, không ho, không sốt, không khó thở.

Bệnh nhân thứ 3 xuất viện là bệnh nhân số 35 (28 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Ngày bệnh nhân này vào viện là 10/3/2020. Kết quả xét nghiệm: sau 03 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính (ngày 20 - 23 và 25/3/2020). Tình trạng bệnh hiện tại và tiên lượng: Ổn định, không ho, không sốt, không khó thở.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, sau khi xuất viện, để an toàn, 02 bệnh nhân người Anh (số 22 và 23) tiếp tục được cách ly theo dõi 14 ngày tại một khách sạn trên địa bàn quận Sơn Trà và bệnh nhân số 35 tiếp tục được cách ly và theo dõi 14 ngày tại nhà.

Bác sĩ Phạm Ngọc Hàm, Trưởng khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, lúc đầu khi mới tiếp nhận bệnh nhân cũng rất lo lắng nhưng được sự động viện kịp thời của lãnh đạo thành phố, Sở Y tế và bệnh viện, đặc biệt là sự phối hợp kịp thời của các khoa phòng liên quan, chúng tôi đã cố gắng và động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

"Sau gần 3 tuần điều trị, bệnh nhân đã trở về bình thường qua 3 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2. Đây là một niềm tự hào của chúng tôi. Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục chiến đấu với cuộc chiến này vì cuộc chiến này có dài. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng đằng sau chúng tôi có lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo sở và các sở ban ngành. Chúng tôi luôn bám sát theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Ba bệnh nhân này lớn tuổi nhất là 66 tuổi, trẻ nhất là 28 tuổi. Cả 3 bệnh nhân điều không có bệnh nền nên thuận lợi hơn trong việc điều trị. Phần thưởng lớn nhất của chúng tôi là bệnh nhân được xuất viện", BS Hàm cho biết.

Bác sĩ Phạm Ngọc Hàm cũng chia sẻ: "Chúng tôi lo lắng nhưng lo sợ, bởi chúng tôi có sự hỗ trợ của lãnh đạo các cấp và sự đồng tình của nhân dân nên chúng tôi quyết tâm nên càng ngày công việc chúng tôi làm càng suôn sẻ hơn. Ngày mai là được 3 tuần tôi chưa về nhà. Chúng tôi ăn ở tại bệnh viện, mọi sự ăn ở đều có sự chu cấp của bệnh viện, chúng tôi không phải lo lắng gì và luôn động viên nhau. Chúng tôi coi đây một mặt trận, một cuộc chiến".

Theo Bs.Ck 2 Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc BV Đà Nẵng cho biết, trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân, Bệnh viện Đà Nẵng đã tuân thủ tuyệt đối các quy trình, phác đồ điều trị của của Bộ Y tế; chủ yếu điều trị nâng đỡ thể trạng cho bệnh nhân, giúp họ trong quá trình tự tạo kháng thể kháng lại vi rút gây bệnh và dần dần họ phục hồi mọi vấn đề liên quan đến miễn dịch. Đồng thời bệnh viện phải đảm bảo khử khuẩn, tránh lây nhiễm chéo cho đội ngũ y bác sĩ trực tiếp chăm sóc bệnh nhân.

Được biết, hiện Đà Nẵng vẫn còn 3 bệnh nhân mắc Covid-19 đang được điều trị. Sức khỏe các trường hợp này hiện tạm ổn.

Một số hình ảnh 3 bệnh nhân Covid-19 xuất viện vào trưa 27/3 tại Bệnh viện Đà Nẵng do phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc ghi lại:

Khoảng 10h40, bệnh nhân số 35 được xuất viện...

Khoảng 10h40, bệnh nhân số 35 được xuất viện...

Lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng trao giấy chứng đã hoàn thành cách ly, điều trị và giấy xuất viện cho bệnh nhân số 35.

Sau đó, 2 bệnh nhân Covid-19 quốc tịch Anh cũng được xuất viện...

...đội ngũ y bác sĩ, bảo vệ của Bệnh viện Đà Nẵng đã giúp các bệnh nhân chuyển đồ đoàn cá nhân ra xe...

Bệnh viện Đà Nẵng bố trí 2 xe cấp cứu đưa các bệnh nhân rời khỏi bệnh viện, tiếp tục cách ly tại các điểm đã chuẩn bị sẵn. Riêng bệnh nhân số 35 cách ly tại nhà.

Hai bệnh nhân Covid-19 quốc tịch Anh (mang balo) ra xe để rời khỏi bệnh viện...

Bệnh nhân Covid-19 số 35 là nữ nhân viên siêu thị Điện máy Xanh. Sau khi được xuất viện, người này không giấu được sự vui mừng, cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã chữa trị...

...và chào tạm biệt để về nhà, tiếp tục cách ly.

Hai xe cấp cứu chở 3 người này rời khỏi bệnh viện vào trưa 27/3.

Đức Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hinh-anh-3-benh-nhan-mac-covid-19-o-da-nang-khoi-benh-va-xuat-vien-20200327121830593.htm