Hình ảnh 2 cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn đến tòa

Sáng nay, bị cáo Trương Minh Tuấn và Nguyễn Bắc Son cùng các đồng phạm được dẫn giải tới tòa để tham gia xét xử trong vụ án Mobifone mua AVG.

Sáng 16/12, TAND TP Hà Nội bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone.

Đúng 7h sáng, 3 xe chở các bị cáo đến tòa. Sau đó các bị cáo được dẫn vào đường hầm của tòa án.

Đúng 7h sáng, 3 xe chở các bị cáo đến tòa. Sau đó các bị cáo được dẫn vào đường hầm của tòa án.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son.

Bị cáo Trương Minh Tuấn.

Bị cáo Lê Nam Trà.

Bị cáo Cao Duy Hải

Tại tòa hôm nay, ông Nguyễn Bắc Son có 3 luật sư, Trương Minh Tuấn có 5 luật sư, Phạm Nhật Vũ có 3 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra từ sáng nay (16/12) đến 31/12. Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu. 3 kiểm sát viên cao cấp đại diện Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử là ông Đặng Như Vĩnh, ông Phan Hải Đăng và bà Trần Thị Thanh Huyền.

Ngoài ra, TAND TP Hà Nội và Viện KSND TP Hà Nội phân công thêm 6 Thẩm phán dự khuyết, 2 Hội thẩm nhân dân dự khuyết và 1 Kiểm sát viên dự khuyết tại phiên tòa. Trong số 14 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này, có 13 bị cáo bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 220 BLHS năm 2015).

Ngoài ra, 4 bị cáo: Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Cao Duy Hải và Lê Nam Trà còn bị truy tố về tội nhận hối lộ (Điều 354 BLHS năm 2015).Phiên tòa sẽ kéo dài từ ngày 16 đến 31/12./.

Ngọc Thành-Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/hinh-anh-2-cuu-bo-truong-nguyen-bac-son-truong-minh-tuan-den-toa-990351.vov