Hingis giải nghệ lần thứ 3, và là lần cuối cùng

'Cựu Nữ hoàng của WTA' Martina Hingis vừa tuyên bố giải nghệ lần thứ 3, nhưng lần này chắc chắn sẽ là lần cuối cùng. Trong 2 lần trước, tình yêu quần vợt đã mang cô quay trở lại. Nhưng ở độ tuổi 37, với quá nhiều vinh quang, Hingis hiểu rằng, đã đến lúc thật sự 'dừng cuộc chơi'.

Hingis cho biết sau khi cặp cùng Chan Yung Jan (Đài Loan) đánh bại Anna-Lena Groenefeld (Đức) và Kveta Peschke (CH Séc) với điểm số 6-3, 6-2 để giành quyền lọt vào bán kết giải đơn nữ của WTA Finals 2017: “Tôi nghĩ, lần này sẽ là lần quyết định. Vì thế, sẽ là rất khác biệt. Bởi vì trước đây, tôi giống như là, tôi đã quay bước ra đi, nhưng vẫn nghĩ rằng, mình có thể quay trở lại, và mọi chuyện đã diễn ra như vậy đó”.

“Còn lần này, đây là lần quyết định, vì trong thế giới quần vợt, trong đấu trường Grand Slam, chắc chắn tôi sẽ không thi đấu thêm nữa. Sẽ có một con đường khác để đi, tôi nghĩ, đây là điều đúng đắn để làm khi thời điểm là hoàn toàn thích hợp. Tôi đã từng nhận được nhiều sự giúp đỡ, từ WTA, từ những nhà tài trợ. Đây là thời buổi hoàn toàn khác, giờ đây, tôi đã 37 tuổi, thế giới cũng đã thay đổi rất nhiều, xã hội, truyền thông, mọi thứ đều rộng lớn hơn”, Hingis chia sẻ.

“Sau một mùa giải như thế này, tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói lời giải nghệ. Các bạn biết đó, bạn nên nghỉ khi đang ở đỉnh cao, không nên nghĩ khi cứ loay hoay hết tiến tới lại đi lùi. Tôi không thể đòi hỏi một kết thúc nào tốt hơn như thế này. Chúng tôi đang có một cơ hội rất tươm tất ở Singapore. Tôi nghĩ, chúng tôi là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch”, Hingis cho biết.

Hingis từng giành 25 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp, trong đó có 5 danh hiệu đơn. Cô đã nổi danh từ rất sớm, mới 16 tuổi đã sở hữu hàng loạt danh hiệu Grand Slam, trở thành “Nữ hoàng của WTA”. Khi Hingis nổi danh, Roger Federer vẫn còn đang là “một cậu trai trẻ chập chững vào nghề”. Hingis đã trải qua mùa giải cực kỳ thành công trong năm 2017, khi thắng danh hiệu đôi nữ ở US Open và đôi nam nữ ở Wimbledon và US Open. Cô cũng đã đăng quang các ngôi vô địch ở Indian Wells, Mutua Madrid Open, Italian Open, Mallorca Open, Eastbourne, Cincinnati, Wuhan Open và China Open. Nếu lên ngôi ở WTA Finals, Hingis sẽ chạm cột mốc 10 danh hiệu trong mùa (chưa kể danh hiệu đôi nam nữ ở đấu trường Grand Slam).

Hingis từng dẫn dắt Federer giành danh hiệu đầu tiên trong đời, Hopman Cup hồi năm 2001

Hingis đã viết trên Facebook: “Giờ đây, chúng ta đã có lần thứ 3, cũng là lần cuối cùng. Bây giờ, khi nhìn lại quá khứ, thật khó để tin nổi, chính xác đã gần 23 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi bước vào đấu trường quần vợt chuyên nghiệp. Năm nay là một năm thành công nhất trong sự nghiệp của tôi, cả về khía cạnh cá nhân lẫn trong tư cách một tay vợt chuyên nghiệp. Nhưng tôi tin rằng, đây cũng là thời điểm để tôi giải nghệ và tôi sẽ làm như vậy sau trận đấu cuối cùng ở Singapore. Nhưng tôi vẫn sẽ là một phần của quần vợt, bằng một cách nào đó, chúng tôi vẫn sẽ kết nối cùng với nhau. Trước mắt, tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian, sau đó, có thể nghĩ đến chuyện làm thầy dạy. Tôi từng dạy quần vợt. Tôi có thể giúp mẹ của mình ở trường dạy quần vợt của bà. Chắc chắn, tôi sẽ không phải nhớ đến những ngày tháng trên sân”.

ĐỖHOÀNG (tổng hợp)

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hingis-giai-nghe-lan-thu-3-va-la-lan-cuoi-cung-478362.html