HIMARS sở hữu đòn đánh khiến Nga khó lường trước

Mỹ vừa thử nghiệm pháo phản lực HIMARS với cách phóng đặc biệt - đòn đánh mới khiến đối phương khó có thể lường trước.

Đòn đánh không ngờ

Theo Sputnik, trong cuộc thử nghiệm hôm 22/10, Thủy quân lục chiến Mỹ đã phóng hệ thống pháo phản lực HIMARS từ tàu đổ bộ USS Anchorage. Vụ phóng là một phần trong cuộc diễn tập Dawn Blitz với sự tham gia của Lực lượng Viễn chinh Thủy quân Lục chiến I và Hạm đội Hải quân 3.

Ngay sau khi được phóng đi, quả đạn của hệ thống HIMARS đã tấn công trúng mục tiêu giả định là hệ thống phòng không được lắp đặt trên một hòn đảo nằm cách đó 70km. Theo Đô đốc Cathal S. O'Connor, HIMARS hoạt động rất chính xác, nhằm trúng mục tiêu đã định, giúp giảm thiểu số thương vong của dân thường.

Nói về nhiệm vụ và kỳ vọng của Mỹ khi đưa HIMARS lên hạm, O’Connor tuyên bố, vũ khí này tấn công và phá hủy trận địa tên lửa phòng không, trung tâm chỉ huy – điều khiển của địch hoặc hệ thống radar của đối phương đang hướng đến mục tiêu là Mỹ.

Hệ thống HIMARS khai hỏa trên hạm.

Hệ thống HIMARS khai hỏa trên hạm.

Vị đô đốc này cho biết thêm, hệ thống HIMARS của Mỹ hiện được đánh giá là một trong những loại vũ khí phóng loạt nguy hiểm nhất thế giới, bởi ngoài đạn rocket, nó còn có khả năng phóng tên lửa chiến thuật tầm ngắn MGM-140 với tầm bắn xa 300km, cùng một đầu đạn nặng tới 560kg.

Và trong trường hợp HIMARS trên hạm dùng đến MGM-140, đối phương sẽ không thể lường trước được sự nguy hiểm của vũ khí này dù đối thủ là Nga hay bất kỳ lực lượng nào khác. Việc triển khai bắn các loại tên lửa từ tàu hàng dân sự đã được một số quốc gia thử nghiệm thành công, trong đó có Israel với tên lửa đạn đạo LORA.

Cách làm này được đánh giá là tiết kiệm và mang tính ngụy trang rất tốt cùng với đó là sự bất ngờ trong cuộc tấn công. Đối phương rất khó để nhận diện cuộc tấn công trên vùng biển mênh mông với vô vàn các loại tàu dân sự - quân sự.

Rõ ràng Mỹ đang cố gắng tạo ra sự bất ngờ trong trường hợp phải sử dụng tới những cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đối phó với thế lực thù địch trong nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

Không xứng tầm làm đối thủ

Trước khi hệ thống pháo phản lực HIMARS được thử nghiệm với cách phóng trên hạm, Nga đã nhiều lần chê bai vũ khí này của Mỹ. Kênh truyền hình Ngôi sao của Nga vừa cho biết, trong khuôn khổ cuộc tập trận Saber Strike, Mỹ đã đưa pháo phản lực phóng loạt HIMARS đến vùng Baltic để thị uy với Nga.

Kênh truyền hình này đã đưa ra một vài tham số cơ bản để so sánh hai loại vũ khí của Nga và Mỹ để đưa ra kết luận rằng, HIMARS còn không dọa nạt nổi loại vũ khí đồng hạng thế hệ cũ hơn của Nga là BM-21 Grad chứ đừng nói là đối thủ xứng tầm của tên lửa đạn đạo Iskander.

Pháo phản lực bắn loạt hoạt động tốt, khi cần tấn công các khu vực mục tiêu bảo vệ yếu như tiểu đoàn bộ binh tiến công, đơn vị pháo binh hoặc tên lửa, đoàn xe ô tô, sân bay cỡ nhỏ...

Chẳng hạn, một trong những đại diện cũ hơn của Nga là loại pháo phản lực bắn loạt 120mm BM-21 Grad có thể quét cháy toàn bộ 14 ha mặt đất. Thế nhưng, loại vũ khí tương tự của Mỹ có tính năng kém hơn khi một phát bắn loạt của sáu tên lửa HIMARS chỉ bao trùm diện tích 2 ha.

Kênh truyền hình Nga cho rằng nếu sử dụng đạn thường (phạm vi 80km), HIMARS của Mỹ còn kém các hệ thống rocket phóng loạt của Nga, còn nếu sử dụng tên lửa (tầm phóng 300km) thì nó cũng không thể địch nổi tên lửa đạn đạo chính xác cao Iskander.

Tuy nhiên theo Tạp chí Viện Hải quân Mỹ (USNI), Nga có thể phải xem lại tuyên bố của mình bởi Moscow thừa hiểu HIMARS nguy hiểm thế nào khi được triển khai trên hạm.

Clip hệ thống HIMARS khai hỏa trên hạm

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/himars-so-huu-don-danh-khien-nga-kho-luong-truoc-3345963/