HIMARS - 'Hỏa thần' của Mỹ lại khiến Nga nổi giận

Hệ thống pháo phản lực HIMARS khi khai hỏa sẽ tạo ra trận bão lửa hủy diệt đối phương. Mới đây Mỹ lại quyết định bán hệ thống này cho Rumania, làm Nga không hài lòng.

Hãng Lockheed Martin của Mỹ vừa ký hợp đồng trị giá 218 triệu USD cung cấp 18 hệ thống pháo phản lực M142 HIMARS biệt danh "Hỏa thần" cho Romania. Điều này khiến Nga nổi giận.

Việc Mỹ bán vũ khí cho các quốc gia vốn nằm trong tầm ảnh hưởng của Nga luôn nhận được sự "than phiền" từ phía Nga.

Thương vụ vũ khí hạng nặng này được công bố bởi Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD) hôm 10-8.

Bản hợp đồng dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 30-12-2020 - đến khi đó Romania sẽ sở hữu một trong những loại pháo phản lực hạng nặng và nguy hiểm nhất thế giới.

Tuy một số hãng tin thân Nga cho rằng hệ thống rocket phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất đang trở nên lỗi thời, tuy vậy một số nhà quan sát cho rằng đây vẫn là một trong số những hệ thống pháo phản lực khiến Nga bất an.

Ngoài biệt danh hỏa thần, HIMARS còn được biết đến với cái tên "mưa thép".

M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) là phiên bản thu gọn của hệ thống pháo phản lực phóng loạt M270 do Mỹ chế tạo.

Là một sản phẩm của tập đoàn Lockheed Martin, M142 được quảng cáo là "vũ khí tấn công chính xác đất đối đất" sử dụng hệ thống hỏa tiễn đa nòng dẫn đường (MLRS).

Hệ thống MLRS sử dụng mô đun ống nạp và hệ thống kiểm soát hỏa lực gắn trên xe tải tiêu chuẩn nặng 5 tấn với một kíp pháo thủ ba người vận hành.

HIMARS chỉ mang được 1 container với 6 đạn rocket cỡ 227 mm hoặc 1 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS, so với 2 container và 12 đạn rocket hoặc 2 tên lửa MGM-140 của M270.

Đây là loại vũ khí sát thương cực lớn. Chỉ mất 20 giây để phóng 6 quả rocket. Vùng sát thương của hệ thống bao trùm một diện tích rộng 78,5 ha.

Bên cạnh đó hệ thống này còn có thể phóng tên lửa MGM-140 ATACMS, thậm chí tên lửa đạn đạo là MGM-168 Block IVA.

Hệ thống MLRS sử dụng mô đun ống nạp và hệ thống kiểm soát hỏa lực gắn trên xe tải tiêu chuẩn nặng 5 tấn với một kíp pháo thủ ba người vận hành.

Tầm bắn của các loại đạn rocket trang bị bao gồm: đạn M26: 32 km; đạn M26A1/A2: 45 km: đạn M30/M31: 70 km.

Đặc biệt là tổ hợp có thể phóng tên lửa MGM-168 Block IVA (biến thể mới nhất của MGM-140 ATACMS) có tầm bắn lên tới 300 km.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-himars-hoa-than-cua-my-lai-khien-nga-noi-gian/778554.antd