Hillary Clinton: Người phụ nữ luôn đứng trên đỉnh cao quyền lực

Đệ nhất phu nhân, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Nghị sĩ Quốc hội, ứng cử viên Tổng thống, bà Hillary Clinton được coi là một người phụ nữ luôn đứng trên đỉnh cao quyền lực của nước Mỹ.

Bà Hillary Clinton sinh năm 1947 tại Illinois. Từ khi mới 15 tuổi, bà đã có mối quan tâm và hứng thú với các vấn đề chính trị.

Năm 1964 bà đã chủ động giúp các ứng cử viên đảng Cộng hòa trong chiến dịch tranh cử. Năm 1965 bà vào học ở học viện Wellesley College, chuyên ngành khoa học chính trị. Trong buổi lễ tốt nghiệp, bà là người phụ nữ đầu tiên có bài phát biểu và bài phát biểu của bà đã được dư luận trên toàn quốc chú ý.

Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ luật, đại học Yale, bà Hillary Clinton có thành tích nổi trội nhất trong 27 nữ sinh đã được mời vào làm việc ở công ty luật nổi tiếng Rose, ở đây bà gặp ông Bill Clinton và năm 1975 hai người tổ chức hôn lễ. Trong thời gian làm việc bà Hillary Clinton hai lần được bình chọn trong tốp một trăm luật sư xuất sắc nhất nước Mỹ.

Năm 1993 bà Hillary Clinton theo ông Clinton vào Nhà Trắng và bà đã trở thành đệ nhất phu nhân có trình độ học vấn cao nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Trong 8 năm sống trong Nhà Trắng bà đã làm một đệ nhất phu nhân khác với ý nghĩa truyền thống, bà đã làm cho văn phòng của Tổng thống trở nên nhân văn và gần gũi hơn, điều này đã thu hẹp được khoảng cách tình cảm giữa Tổng thống và công chúng.

Bà Hillary Clinton còn tích cực tham gia vào các vấn đề chính trị, bà đã đi thăm hơn 50 nước trên thế giới. Tuy bên ngoài vẫn là một phụ nữ hiền thục nhưng khó giấu nổi một người có nội tâm tự lập, tự cường và sức lực dẻo dai.

Từ khi trở thành đệ nhất phu nhân, bà Hillary Clinton cũng rất nỗ lực thúc đẩy công việc quyền phụ nữ và cải cách y tế, bà không những nổi tiếng ở Hoa Kỳ mà ở cả trên chính trường quốc tế. Tuy nhiên, sau khi bị thất bại trong việc thúc đẩy các kế hoạch bảo hiểm y tế, nhiều người chỉ trích bà Hillary là quá tham vọng.

Tháng 2 -2000 bà Hillary Clinton chuyển đến New York, cũng trong năm 2000 bà đại diện cho đảng Dân chủ tranh cử thượng viện bang New York và giành chiến thắng, bà Hillary Clinton trở thành đệ nhất phu nhân đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ có chức vụ và sở hữu riêng một văn phòng ở phía Tây của Nhà Trắng, bà cũng là nữ nghị sĩ đầu tiên ở New York.

Vợ chồng bà Hillary Clinton.

Vợ chồng bà Hillary Clinton.

Năm 2008 mặc dù việc lựa chọn người tranh cử Tổng thống trong đảng Dân chủ thất bại nhưng bà Hillary Clinton vẫn tự tin và bà đã thực hiện một bước tiến mới trong lịch sử để chiến thắng chính bản thân mình đồng thời để giành được sự tôn trọng của tất cả mọi người, cuối cùng bằng sự xuất sắc của mình bà được đối thủ cạnh tranh là ông Obama mời bà giữ chức Bộ trưởng Bộ ngoại giao.

Bà Hillary Clinton thường nói rằng, bà không bao giờ làm một người đàn bà ngồi trong nhà bếp nướng bánh mỳ hoặc đứng sau lưng người đàn ông. Trong thời gian làm Bộ trưởng Ngoại giao bà Hillary Clinton đã đến thăm 112 quốc gia, nhiều hơn bất kỳ Ngoại trưởng Hoa Kỳ nào trước đây, tổng quãng đường trong hành trình dài hơn 1.350.000km. Các phương tiện truyền thông Mỹ gọi bà là "Vị Bộ trưởng bận rộn nhất".

Cuối tháng 12 - 2012 bà bị ngã chấn động não nhẹ phải nằm viện điều trị gần một tháng và đến tháng 1 - 2013, vì tình hình sức khỏe bà thôi giữ chức Bộ trưởng bộ ngoại giao.

Mọi người đều cho rằng bà Hillary Clinton đã phấn đấu cả đời cho sự nghiệp chính trị nhưng vì sức khỏe phải rời chính trường, nhưng chỉ hai năm sau khi sức khỏe hồi phục bà lại một lần nữa tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ và đây là lần đầu tiên nước Mỹ có một ứng cử viên Tổng thống là nữ.

Bà Hillary được sự ủng hộ cao trong giới chính trị và xã hội Mỹ không chỉ vì bà là vợ của cựu Tổng thống Clinton mà quan trọng hơn bà có sức quyến rũ chính trị của riêng mình. Theo những người hâm mộ thì bà Hillary là một người vợ dũng cảm, một người phụ nữ mạnh mẽ, gợi cảm và khôn ngoan. Trong con mắt của đối thủ, bà là một người giả dối xảo quyệt, biết chơi trò đùa bằng các mánh khóe chính trị.

Bà Hillary luôn nhận được sự ủng hộ từ chồng.

Trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016, bà Hillary Clinton có nhiều lợi thế: Thứ nhất, người dân Mỹ đã đánh giá cao tài năng của bà trên cương vị Bộ trưởng Bộ ngoại giao và bà Hillary Clinton nổi lên như là ngôi sao sáng trên bầu trời chính trị Mỹ; thứ hai là sự ảnh hưởng của đảng Dân chủ ngày càng lớn; thứ ba là bà Hillary Clinton chưa có đối thủ xứng tầm.

Đến trước ngày bầu cử theo Viện thăm dò dư luận Gallup số cử tri ủng hộ bà vẫn thắng áp đảo đối thủ của đảng Cộng hòa là ông Donald Trump nhưng kết quả bầu cử thì thật bất ngờ: Ông Donald Trump đã giành thắng lợi với quá 50% số phiếu đại cử tri. Tuy không đạt mục đích vào Nhà Trắng nhưng bà Hillary Clinton vẫn là một ngôi sao chính trị sáng chói trên bầu trời nước Mỹ.

Bà Hillary Clinton nói: "Bất kể bạn là đàn ông hay đàn bà, bạn phải vượt qua nỗi sợ hãi, chấp nhận mạo hiểm không nên theo đuôi người khác, điều này đòi hỏi bạn phải có dũng khi hơn người. Có người hỏi tôi rằng phương hướng tốt nhất trong cuộc sống là gì tôi sẽ trả lời rằng đó là sự hiểu biết đầy đủ, tin ở chính mình, chú ý lắng nghe tiếng đập của con tim và làm những việc mà mình yêu thích. Cuộc sống của con người có thể quanh co gập ghềnh nhưng tôi cho rằng đây là phương thức sống tốt nhất và có giá trị nhất". Bà Hillary Clinton đã làm được như vậy.

Trong thực tế, mỗi một con người đều phải đối mặt với sự lựa chọn cuộc sống cách này hay cách khác, có người dũng cảm bước lên phía trước chấp nhận thử thách; có người lại đắn đo do dự suy tính thiệt hơn và rất nhiều khi chúng ta còn đang đắn đo do dự thì cơ hội đã qua đi.

Đối mặt với thử thách chỉ có dũng cảm tiến lên, bởi vì chỉ có thay đổi thái độ mới có thể thay đổi được vận mệnh để đối phó với thách thức. Nếu một khi vì sợ hãi mà trốn tránh thì không những cơ hội lần sau, thậm chí lần sau và lần sau nữa cũng sẽ bị lỡ.

Có lẽ, cuộc sống là không ngừng đi mở những cánh cửa mà ta chưa biết, đối mặt với những thử thách mà ta chưa biết và gánh chịu một kết quả mà ta chưa biết. Mỗi khi mở một cánh cửa có thể được nhưng cũng có thể mất, có cánh cửa cần phải nhiều người cùng mở, có cánh cửa chỉ cần một mình ta mở.

Trong quá trình này chúng ta được trải nghiệm tình yêu, lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh, sự phản bội có cả chia ly và thất bại nhưng trong quá trình này chúng ta không ngừng được hoàn thiện và không ngừng được thu hoạch.

Ở cựu Ngoại trưởng, người ta nhìn thấy sự kết hợp giữa tham vọng, lòng quyết tâm, sự nhạy bén về chính sách và cả biện pháp chính trị. Người mến mộ bà rất nhiều và người không thích bà cũng chẳng ít. Tạp chí Forbes nhiều năm liên tiếp vinh danh bà là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Bà từng xuất hiện trên trang bìa tạp chí Newsweek của Mỹ với nhan đề: "Người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử nước Mỹ".

NGUYỄN ĐÌNH THIÊM (Theo "Xinhuanet.com")

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/nhan-vat-hot/hillary-clinton-nguoi-phu-nu-luon-dung-tren-dinh-cao-quyen-luc-600690/