Hiếu với dân, ấm tình đồng đội

Nhiều năm nay, người dân thôn 2, xã Đông Hòa (Đông Sơn, Thanh Hóa) đã quen thuộc với hình ảnh cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Đông Sơn (Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa) cùng lực lượng dân quân xã thường xuyên giúp đỡ các gia đình người có công với cách mạng.

Mẹ Lê Thị Go ở thôn 2 coi cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Đông Sơn như những người con trong nhà. Mẹ Go có chồng và em trai là liệt sĩ, nay tuổi cao sức yếu, cuộc sống cô đơn khiến mẹ gặp nhiều khó khăn. Mẹ Go tâm sự: “Mẹ ở một mình vì con gái lấy chồng xa. Nhờ bà con hàng xóm, chính quyền, đoàn thể và nhất là các con bộ đội ở huyện, dân quân xã thường xuyên đến thăm, giúp đỡ việc nhà, hỗ trợ làm vườn nên cuộc sống của mẹ đỡ vất vả hơn nhiều. Không chỉ mẹ mà các gia đình gặp khó khăn trong thôn đều được các chú bộ đội nhiệt tình giúp đỡ...".

 Lực lượng vũ trang huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Lực lượng vũ trang huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Nói rồi, mẹ Go giới thiệu chúng tôi đến nhà cựu chiến binh Nguyễn Văn Lanh. Từ nhà mẹ Go đến nhà ông Lanh, chúng tôi đi trên con đường mới đổ bê tông. Con đường này trước đây mùa hè thì bụi bặm, mùa mưa lầy lội rất khó đi lại. Năm 2014, Ban CHQS huyện Đông Sơn đã trích quỹ “Hiếu với dân, ấm tình đồng đội” và huy động cán bộ, nhân viên cùng lực lượng dân quân xã đóng góp ngày công để làm đường, giúp bà con trong thôn đi lại thuận tiện.

Đến nhà ông Lanh, chúng tôi thấy khu vườn sạch cỏ, với các loại cây ăn quả, những luống rau xanh tốt; trong ngôi nhà nhỏ, các vật dụng được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Niềm nở đón chúng tôi, ông Lanh bảo: “Tôi là thương binh hạng 1/4, con cái thường xuyên bệnh tật, ốm đau. Cả nhà chỉ trông vào mấy sào ruộng. Nhà cửa, vườn tược được như thế này là nhờ các chú bộ đội ở Ban CHQS huyện cùng bà con hàng xóm thường xuyên giúp đỡ sửa sang”.

Bằng việc phát động mỗi cán bộ, nhân viên trong cơ quan hằng tháng tiết kiệm chi tiêu tự nguyện đóng góp xây dựng quỹ “Hiếu với dân, ấm tình đồng đội” và trong mùa huấn luyện hằng năm, các chiến sĩ dân quân tự nguyện đóng góp vật chất, ngày công giúp các địa phương xây dựng nông thôn mới, ban CHQS các xã và Ban CHQS huyện Đông Sơn đã khảo sát, lựa chọn những gia đình người có công, hộ nghèo, các thôn, xã gặp khó khăn để hỗ trợ, giúp đỡ. Chỉ tính từ năm 2014 đến nay, LLVT huyện Đông Sơn đã trích các nguồn quỹ và kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn xây tặng 4 căn nhà tình nghĩa. Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện tự nguyện tiết kiệm chi tiêu được hơn 60 triệu đồng và nhiều ngày công để bê tông hóa con đường dài hơn 100m ở thôn 2, xã Đông Hòa... Đồng chí Nguyễn Thị Hoài, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hòa khẳng định: “Những năm qua, LLVT huyện đã có nhiều việc làm ý nghĩa thiết thực để cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương. Trong lòng nhiều người dân địa phương chúng tôi, cán bộ, chiến sĩ quân đội như những người con, người thân trong gia đình”.

Bài và ảnh: TUỆ LÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hieu-voi-dan-am-tinh-dong-doi-577174