Hiệu ứng từ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên: Quản lý trật tự đô thị chuyển biến tích cực

Hà Nội đã tích cực chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên. Chính quyền các quận, huyện đã triển khai nhiều biện pháp nhằm xây dựng Thủ đô 'sáng, xanh, sạch, đẹp', thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.

Chuyển biến trên từng con phố

Những ngày qua, nhằm đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, chính quyền các địa phương đã đồng loạt tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Tại quận Cầu Giấy, bắt đầu từ giữa tháng 2, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, lực lượng chức năng quận đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chức nhiều chiến dịch chỉnh trang, tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

 Trên phố Khúc Thừa Dụ, vỉa hè thông thoáng, bốt điện được trang trí bắt mắt.

Trên phố Khúc Thừa Dụ, vỉa hè thông thoáng, bốt điện được trang trí bắt mắt.

Đặc biệt, trong quá trình chỉnh trang đô thị, một số phường còn chủ động lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, chính sách của TP. Đơn cử, tại phường Mai Dịch, ngoài việc sơn, vẽ lại trụ điện, lãnh đạo phường đã đã đưa một số nội dung của bộ quy tắc ứng xử tại nơi công cộng của UBND TP Hà Nội. Từ sự vào cuộc tích cực, sáng tạo của cả hệ thống chính trị bộ mặt đô thị trên địa bàn quận đã có những chuyển biến rõ nét so với những ngày trước đó… được Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Tương tự, tại quận Ba Đình, Đống Đa… nhằm xây dựng một Thủ đô “sáng, xanh, sạch, đẹp”, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế và đăc biệt là đảm bảo việc di chuyển của các đoàn đại biểu, chính quyền các địa phương đã tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng dừng đỗ, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Phố Trần Duy Hưng, đường thông hè thoáng, sáng, xanh, sạch, đẹp

Ông Bùi Thanh Xuân – Phó Chủ tịch UBND phường Quán Thánh (quận Ba Đình) cho biết, để phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường phối hợp với các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị. Đồng thời, bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tái vi phạm.

Xây dựng Thủ đô “sáng, xanh, sạch, đẹp”

Đánh giá về những bước chuyển trong công tác quản lý trật tự đô thị trong thời gian qua, bà Nguyễn Thị Nhung, phố Khúc Thừa Dụ (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) cho biết, từ trước đến nay, công tác quản lý trật tự đô thị vẫn được các lực lượng chức năng thực hiện thường xuyên và liên tục.

Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói, chưa bao giờ các biện pháp lại được thực hiện một cách đồng bộ, rầm rộ và đi sâu vào từng vấn đề như hiện nay. “Ngoài việc đẩy đuổi hàng rong, xử lý vi phạm trật tự, dọn dẹp rác thải, bóc quảng cáo rao vặt, những ngày qua các lực lượng chức năng còn tiến hành thay “áo mới” cho các tủ, bốt điện đã khiến các tuyến đường trở nên bắt mắt hơn rất nhiều” – bà Nhung cho biết.

Phố Tôn Thất Thuyết rợp bóng cây xanh, không rác thải

Liên quan đến vấn đề này, bà Trịnh Thị Dung – Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, để công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đem lại hiệu quả lâu dài, lực lượng chức năng đã huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể trong việc kiểm tra, xử lý và ngăn chặn các hành vi tái vi phạm. Cụ thể, trong quá trình chỉnh trang, xử lý vi phạm, quận Cầu Giấy luôn lấy lợi ích hợp pháp của người dân làm trung tâm của mọi hoạt động. Bởi, chỉ khi nào người dân cảm nhận được lợi ích từ những việc mà các lực lượng chức năng đã thực hiện thì họ mới có ý thức giữ gìn và ngăn chặn các hành vi sai trái.

Xung quanh vấn đề này, một số chuyên gia quản lý đô thị cho rằng, những biện pháp mà chính quyền các địa phương đã và đang thực hiện nhằm chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên là rất đáng ghi nhân. Nếu làm tốt, đây sẽ là tiền đề để các địa phương góp sức xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp giám sát, những biện pháp mà các lực lượng chức năng đã và đang thực hiện sẽ như muối bỏ bể. Đơn cử, việc xóa, bóc, thay “áo mới” cho một tủ, bốt điện phải mất vài tiếng, nhưng hành vi dán, sơn vẽ sai quy định đôi khi chỉ diễn ra trong vài giây.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hieu-ung-tu-hoi-nghi-thuong-dinh-my-trieu-tien-quan-ly-trat-tu-do-thi-chuyen-bien-tich-cuc-337049.html