Hiệu ứng 'Ngày chủ nhật xanh'

Thông qua phong trào 'Ngày chủ nhật xanh' với chủ đề 'Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng', nhiều 'điểm đen' về ô nhiễm môi trường tại các địa phương của tỉnh TT-Huế đã phần nào giảm bớt.

Thông qua phong trào “Ngày chủ nhật xanh” với chủ đề “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”, nhiều “điểm đen” về ô nhiễm môi trường tại các địa phương của tỉnh TT-Huế đã phần nào giảm bớt.

Lan tỏa “Ngày chủ nhật xanh”. Nguồn: Facebook “Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế”.

Lan tỏa “Ngày chủ nhật xanh”. Nguồn: Facebook “Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế”.

Trang facebook Đoàn phường và trang facebook cá nhân chính là nơi anh Nguyễn Hữu Nhân, Bí thư Đoàn P. Phú Hiệp (TP Huế, tỉnh TT-Huế) đăng những hình ảnh lực lượng đoàn viên thanh niên của phường ra quân bóc tách, tháo dỡ các quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định và tuyên truyền người dân không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, giữ gìn vệ sinh môi trường vào những lần tham gia phong trào “Ngày chủ nhật xanh”.

Trang facebook “Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế” cũng đã đăng nội dung tại nhiều địa phương, đơn vị, hàng trăm đoàn viên thanh niên đã ra quân dọn vệ sinh môi trường trong “Ngày chủ nhật xanh”. “Lướt” qua những tấm ảnh đăng trên trang facebook này sẽ thấy nhiều hành động thiết thực của tuổi trẻ Huế trong vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường. Từ việc bóc tách, tháo dỡ các quảng cáo, rao vặt không đúng nơi quy định đến việc cuốc lại bãi cỏ cho thẳng tắp; thu gom rác ở các khu dân cư; vớt rác trên các sông hồ...

Hình ảnh Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ nhặt rác với các đoàn viên thanh niên ngày chủ nhật 24-2 vừa qua cũng đã được chia sẻ trên các trang facebook như “Huế”, “Thừa Thiên Huế”, “Đề án ngày chủ nhật xanh”, “Tin tức Huế”, “Huế tôi yêu”... Trong màu áo xanh của thanh niên tình nguyện, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế đã hứa: “Tuần nào, vào ngày chủ nhật tôi cũng đi kiểm tra các điểm đoàn viên, thanh niên tổ chức dọn vệ sinh”.

Để việc thực hiện đề án “Ngày chủ nhật xanh” có hiệu quả sâu rộng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Dung đã đề nghị, hàng tuần các địa phương phải thường xuyên duy trì việc ra quân làm vệ sinh môi trường. Đồng thời thông qua những đoàn viên thanh niên, những người trực tiếp tham gia làm vệ sinh môi trường trở thành cầu nối, giúp chính quyền địa phương tuyên truyền sâu rộng trong mỗi gia đình. Từ đó nâng cao ý thức của người dân trong việc đổ rác đúng nơi quy định, hình thành lối sống văn minh, từng bước xây dựng tuyến đường xanh, sạch, sáng.

Không chỉ dừng lại ở phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ cũng đã nhắn nhủ với cán bộ, nhân dân và đoàn viên thanh niên: “Tôi mong muốn mỗi người dân sẽ trồng một cây xanh, thay đổi tư duy và nhận thức đến hành động để góp phần làm cho Huế ngày càng xanh, sạch đẹp, văn minh hơn”.

NGUYỄN VĂN TOÀN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_204702_hieu-ung-ngay-chu-nhat-xanh-.aspx