Hiệu ứng nào qua 'Con nhà siêu giàu Châu Á'?

Bộ phim 'Crazy Rich Asian' (Con nhà siêu giàu Châu Á) đã có 3 tuần đứng đầu phòng vé Mỹ, thu về hơn 130 triệu USD toàn cầu. Phim ra rạp Việt từ ngày 14.9, hiện đang hút khách vì nhiều lẽ. Trước hết, bởi đây là sản phẩm đầu tiên của Warner Bros - một hãng phim lớn ở Hollywood - có toàn bộ dàn diễn viên gốc Á. Đó là một bước ngoặt cho các sao gốc Á - vốn bấy lâu luôn bị xem nhẹ ở thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới.

Phim “Con nhà siêu giàu Châu Á” đã gây sốt trong cộng đồng người Mỹ gốc Á.

Trước đây, Hollywood từng chuyển thể nhiều tác phẩm văn học lên màn ảnh rộng. Song, hiếm bộ phim nào trung thành hoàn toàn so với nguyên tác, một phần bởi bản chất của 2 loại hình nghệ thuật khác nhau. Nhưng với “Crazy Rich Asians”, phiên bản điện ảnh (do John M. Chu làm đạo diễn với kinh phí 30 triệu USD và Peter Chiarelli cùng Adele Lim viết kịch bản) đã cố gắng bám sát tiểu thuyết gốc cùng tên (bán chạy nhất bảng xếp hạng uy tín New York Times của tác giả gốc Singapore Kevin Kwan) ngay từ cảnh mở đầu.

Chuyện phim xoay quanh bộ đôi Nick Young (Henry Golding đóng) và Rachel Chu - một giảng viên môn Kinh tế tại Đại học New York (Constance Wu thủ vai) đang sống ở Mỹ. Rachel theo bạn trai về Singapore để ra mắt gia đình anh và nhận ra gia đình Nick thuộc hàng giàu nhất đảo quốc sư tử.

Tại Singapore, Rachel bắt đầu làm quen với bà Eleanor (Dương Tử Quỳnh) - mẹ của người yêu. Tiếp đó, đến thăm người bạn học thời sinh viên Peik Lin (Awkwafina), dự đám cưới của Colin Koo (Chris Pang) và Araminta Lee (Sonoya Mizuno). Tuy nhiên, rắc rối dần nảy sinh, đã đe dọa mối quan hệ của họ. Rachel phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ các cô gái ở bữa tiệc độc thân của Araminta. Ngay cả bà mẹ chồng tương lai cũng cho rằng cô không “môn đăng hộ đối” với Nick.

Trong tác phẩm điện ảnh “Con nhà siêu giàu Châu Á”, một số nhân vật, tuyến truyện và sự kiện trong cuốn tiểu thuyết đã được thay đổi chút ít, mà quan trọng nhất, là cái kết của tác phẩm. Đây là sự thay đổi hợp lý.

Quá khứ của gia đình Rachel được tiết lộ trên màn ảnh cũng hơi khác so với nguyên tác. Trong phim, thám tử tư của bà mẹ chỉ ra sự thật Rachel là con ngoài giá thú - khi mẹ của Rachel là Kerry (Tan Kheng Hua) yêu người đàn ông khác, dù đã kết hôn. Với cuốn sách, cuộc điều tra của Eleanor chỉ cho ra kết quả: Chồng của Kerry còn sống, đang ở trong một nhà giam ở Trung Quốc, thay vì đã chết - như lời kể của Kerry với Rachel. Mãi đến sau này, Rachel mới biết được sự thật, người đàn ông kia không phải là cha mình.

Sự thay đổi lớn nhất giữa 2 phiên bản của “Crazy Rich Asians” chính là cái kết dành cho mối quan hệ giữa Nick và Rachel. Trong nguyên tác, Nick không cầu hôn Rachel, còn độc giả không biết liệu cặp đôi này có tiếp tục bên nhau? Song, phiên bản điện ảnh đã thay đổi hoàn toàn bằng câu chuyện lãng mạn với cái kết có hậu: Nick có 2 lần cầu hôn. Lần đầu khi anh mua nhẫn cho Rachel, và lần thứ hai là trên máy bay với chiếc nhẫn của bà Eleanor.

Song, trường đoạn quan trọng nhất được xây dựng riêng cho bộ phim “Con nhà siêu giàu Châu Á” chính là cảnh chơi mạt chược giữa Eleanor và Rachel. Các diễn viên đều diễn xuất rất xuất sắc. Nữ nhân vật chính đã chứng minh bản thân hoàn toàn xứng đáng với Nick khi chọn cách rời bỏ anh. Đó chính là bước ngoặt then chốt trong mối quan hệ “mẹ chồng, nàng dâu” và dẫn đến cái kết viên mãn cho bộ phim.

Phim “Con nhà siêu giàu Châu Á” đã gây sốt trong cộng đồng người Mỹ gốc Á vì nội dung đã phản ánh nhiều vấn đề của họ. Bộ phim mô tả những diễn biến tâm lý của những người trẻ gốc Á được tiếp thụ với lối sống và kiến thức, văn hóa phương Tây, nhưng phải đối mặt với những người giàu gốc Á lâu đời ở Singapore vốn tính thủ cựu cố hữu và cả lối sống phô trương của lớp người giàu “xổi” mới nổi ở nơi đây. Mô-típ phim cũng khá quen thuộc, nhưng cách làm mới của điện ảnh Hollywood đã khiến bộ phim tình cảm - hài này khá cuốn hút khán giả.

Một trong những điểm mạnh của bộ phim này là bối cảnh thiên nhiên của xứ sở bản địa chuyện phim: Đảo quốc Singapore, với đầy sự náo nhiệt, sinh động và nhiều sắc màu với ẩm thực, văn hóa đa dạng và phong cách sống phong phú. “Con nhà siêu giàu Châu Á” đã được thực hiện tại những địa điểm nổi tiếng như: Gardens by the Bay (Những khu vườn bên vịnh) từng nhận nhiều giải thưởng danh giá, Marina Bay Sands - một khu nghỉ dưỡng phức hợp danh tiếng, Bukit Pasoh - một góc độc đáo tại Chinatown với những dãy cửa hàng, khách sạn và nhà hàng xinh đẹp, và Haji Lane tại Kampong Glam - con đường tràn ngập những bức bích họa thú vị và rất nhiều cửa hàng mua sắm độc lạ.

Trước đây, hình ảnh đất nước Việt Nam đã quyến rũ bạn bè quốc tế qua bối cảnh vịnh Hạ Long trong phim “Đông Dương” (Pháp) và vẻ đẹp kỳ vĩ của di sản thiên nhiên thế giới này đã thêm một lần cùng với khu di sản Tràng An (Ninh Bình) và những hang động ở Quảng Bình cuốn hút du khách qua bộ phim “Kong: Đảo đầu lâu” (Mỹ). Còn thế mạnh được thừa hưởng từ điện ảnh Hollywood qua “Con nhà siêu giàu Châu Á” chắc chắn sẽ là cơ hội để ngành du lịch Singapore thúc đẩy sự tăng trưởng.

Theo bà Sherleen Seah - Trưởng Đại diện Văn phòng Tổng cục Du lịch Singapore tại Việt Nam: “Bộ phim đã khắc họa mối quan hệ giữa người với người, về nét văn hóa của các gia đình Châu Á, về cảm xúc nguồn cội trên bối cảnh Singapore xinh đẹp. Người xem hẳn cũng sẽ vô cùng ấn tượng với những công trình mang tính biểu tượng của Singapore, môi trường kinh doanh lớn mạnh, trải nghiệm đa văn hóa hay lối sống đặc trưng được tạo nên bởi những con người với đầy niềm đam mê. Chúng tôi luôn chào đón những du khách đến với Singapore, cùng chúng tôi chia sẻ niềm khát khao kiến tạo và trải nghiệm những tiềm năng mới”.

Cũng theo bà Sherleen Seah, nhân dịp này, để mang lại cho du khách cơ hội trải nghiệm cuộc sống như các nhân vật trong bộ phim “Con nhà siêu giàu Châu Á”, Tổng cục Du lịch Singapore kết hợp với Công ty Klook sẽ tổ chức một trò chơi nhỏ (minigame) trên Fanpage VisitSingapore để dành tặng riêng một tour du lịch khám phá Singapore. Trò chơi này được thiết kế dựa trên những bối cảnh sống động trong bộ phim, với một hành trình đặc biệt...

lê quang vinh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/hieu-ung-nao-qua-con-nha-sieu-giau-chau-a-633451.ldo