Hiệu ứng cộng đồng khi doanh nhân là nghệ nhân!

Ngay khi thông tin về chủ nhân 'cây dát vàng' vừa vinh dự được Hội SVC Việt Nam 'Tặng' Danh hiệu Nghệ nhân Sinh Vật Cảnh không biết đã chính xác hay chưa nhưng dư luận đã xôn xao trái chiều trước thông tin này.

Phần lớn mọi người đã không giấu được niềm vui chia sẻ trên mạng chúc mừng vị đại gia Sài Thành vừa sở hữu được cây đắt tiền nay vừa được công nhận danh hiệu Nghệ nhân. Vì làng cây có thêm những doanh nhân Tâm Tài, đam mê nhiệt huyết nay trên vai trò nghệ nhân sẽ có điều kiện cống hiến tốt hơn cho phong trào...

Doanh nhân Toàn Đô la một người chơi cây lâu năm đồng quan điểm trên khi cho rằng: "Theo tôi anh em nên ủng hộ phong trào không quan trọng là nghệ nhân hay không theo tôi làng cây nên ủng hộ những người như anh Phú thì phong trào chơi cây mới tốt lên được, có những giao dịch lớn thì thị trường cây càng thêm sôi động hơn..."

Anh Nguyễn Long Bình lý giải, vị doanh nhân sở hữu siêu cây trên là một người đam mê cây cảnh từ lâu. lại có tâm với nghề và không phải ai cũng hiểu hết: "Chủ nhân của cây dát vàng cũng đã 30 năm chơi cây cũng đã thăng trầm trong cây rất nhiều. Ô đã mua nhiều phôi khủng từ Campuchia thành công và hỏng, rồi rất nhiều cây ở các nơi về...Phải nói là ông rất đam mê và giàu ý tưởng. Khi ai đó tiếp xúc lâu mới hiểu được ông ấy...", Anh Bình chia sẻ thêm

Nghệ nhân Chu Mạnh Hùng (Hùng Xiếc) nổi tiếng với nhều hoạt động nhiệt huyết với phong trào cây cảnh mấy chục năm qua, cũng là người gần gũi với vị doanh nhân Sài Thành trên chia sẻ: "Thêm thành viên phong trào càng lớn mạnh".

Bên cạnh đó, cũng còn một số nghệ nhân (nhưng chưa bằng vì nhiều lý do) đã bày tỏ băn khoăn trái ngược với những ý kiến trên.

Vấn đề danh hiệu, học hàm học vị dù của nhà nước hay của một tổ chức phong tặng sẽ luôn là đề tài nhạy cảm và có ý kiến trái chiều sau mỗi đợt công nhận. Nhưng tất cả không quan trọng bằng chính những người được nhận danh hiệu ấy có phát huy được những hiệu ứng cộng đồng, truyền được cảm hứng nghề nghiệp cho mọi người xung quanh hay không?

Thiết nghĩ, mọi người nên nhìn nhận công bằng về mối liên kết "5 Nhà": Nhà nước, Nhà vườn, Nhà doanh nghiệp, Nhà khoa học và Nhà truyền thông trong phát triển ngành Sinh Vật Cảnh. Tránh cái nhìn phiến diện và càng không nên vội vàng chỉ nhìn vấn đề phong tặng danh hiệu hay những hoạt động phong trào ở góc độ tiêu cực rồi suy xét thiếu tính xây dựng gây ảnh hưởng đến cộng đồng. Bởi ít nhất những người được nhận các danh hiệu luôn có áp lực từ dư luận để có cơ hội hoàn thiện mình tốt hơn những người không nhận danh hiệu.

Thời gian vừa qua có rất nhiều nghệ nhân, doanh nhân đã phát huy được vai trò của mình trong xây dựng tổ chức Hội và phong trào Sinh Vật Cảnh Việt Nam.

Cũng vì lẽ đó, Hội Sinh Vật Cảnh thành phố Hà Nội vừa qua đã quyết định, định kỳ 2 năm sẽ tổ chức Hội nghị tôn vinh Nghệ nhân, Doanh nhân, Chủ nhà vườn tiêu biểu Việt Nam đồng hành vì sự phát triển Sinh Vật Cảnh Thủ đô.

Trong trường hợp này, có chăng nên góp ý với cơ quan xét tặng danh hiệu này xem xét thay cụm từ "Tặng danh hiệu" bằng cụm từ "Phong tặng danh hiệu" như trước đây sẽ nói đúng được ý nghĩa của sự tôn vinh những người có cống hiến xuất sắc cho phong trào chung của cộng đồng trên các phương diện sản xuất, nuôi trồng, tạo tác, kinh doanh, sưu tầm, thưởng lãm Sinh Vật Cảnh...

Quyết Tuấn

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/hieu-ung-cong-dong-khi-doanh-nhan-la-nghe-nhan-52181.htm