Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Minh (TP Vĩnh Yên) Trần Thị Hiền - Tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo lời Bác

Thực hiện lời Bác Hồ căn dặn đội ngũ nhà giáo: 'Làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ. Muốn làm được thế thì trước hết phải yêu trẻ. Các cháu nhỏ hay quấy, phải bền bỉ, chịu khó mới nuôi dạy được các cháu. Dạy trẻ cũng giống như trồng cây non. Trồng cây non được tốt sau này cây lên tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt'. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm công tác giảng dạy, cô giáo Trần Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Minh, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên luôn tiên phong trong mọi công tác, gương mẫu với đồng nghiệp, nhiệt huyết với công việc và là tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo lời Bác.

Cô Trần Thị Hiền luôn gương mẫu được giáo viên và học sinh yêu quý.

Với lòng yêu nghề dạy học và mến những ánh mắt trẻ thơ, trong suốt những năm giảng dạy, cô Hiền luôn chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp…Với sự cố gắng nỗ lực của bản thân và tín nhiệm của lãnh đạo các cấp, cô Trần Thị Hiền vinh dự được đề bạt làm Hiệu trưởng.

Với cương vị Hiệu trưởng, cô giáo Trần Thị Hiền luôn nêu gương, phát huy trách nhiệm người đứng đầu tận tụy với công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật cao. Phát động cán bộ giáo viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do ngành Giáo dục và đào tạo huyện phát động, đặc biệt là Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhiều sáng kiến đổi mới giáo dục được cô Trần Thị Hiền áp dụng giúp trẻ tư duy trong việc học.

Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn với hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục, nuôi dạy trẻ, ngay từ đầu các năm học cô giáo Trần Thị Hiền đã cụ thể hóa các nội dung của việc học và làm theo Bác thông qua những hoạt động giáo dục như:

Đổi mới phương pháp dạy học, phấn đấu “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và thực hiện cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung: “Nói không với tiêu cực trong quản lý hành chính, nói không với việc dạy chữ trước chương trình lớp một, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non”. Phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Hàng tháng, trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, ngoài việc thực hiện công tác đánh giá, kiểm điểm hoạt động chuyên môn, cô Trần Thị Hiền thường xuyên lồng ghép sinh hoạt chuyên đề, phân công cho từng giáo viên, Đảng viên sưu tầm, kể lại những câu chuyện, bài hát, bài thơ về Bác, góp phần giáo dục cho trẻ đức tính giản dị, trung thực, có lòng yêu thương con người, kính trên nhường dưới, đoàn kết với bạn, tập thói quen ngăn nắp trật tự.

Phát động phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, vận động cán bộ giáo viên tận dụng can nhựa, chai lọ, bìa cứng, giấy báo để làm chậu hoa, đồ chơi, đồ dùng học tập.

Cô Trần Thị Hiền luôn tạo sự đoàn kết trong tập thể giáo viên để xây dựng trường ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và chất lượng chăm sóc trẻ, hàng năm cô giáo Trần Thị Hiền thường xuyên tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn, đồng thời tổ chức cho giáo viên giao lưu, học hỏi các trường điển hình trong và ngoài thành phố Vĩnh Yên. Ngoài ra, cô Hiền còn xây dựng kế hoạch thực hiện chế độ ăn cho trẻ theo biểu đồ dinh dưỡng.

Chế độ dinh dưỡng luôn được Trường Mầm non Thanh Minh chú trọng quan tâm.

Ngoài ra, với cương vị là Hiệu trưởng nhà trường, cô Hiền luôn chú trọng tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cô nuôi và học sinh. Đối với những học sinh thấp còi, suy dinh dưỡng, nhà trường phối hợp với phụ huynh có chế độ ăn riêng và thay đổi thức ăn theo từng ngày giúp trẻ ăn ngon miệng.

Với sự linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cô giáo Trần Thị Hiền, chất lượng giáo dục Trường Mầm non Thanh Minh năm sau luôn cao hơn năm trước. Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

Được sự quan tâm của các cấp, hiện nay cơ sở vật chất của Trường Mầm non Thanh Minh khang trang, sạch đẹp.

Sau nhiều năm công tác trong ngành Giáo dục, dù ở cương vị nào, cô Trần Thị Hiền cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh kính trọng, yêu mến.

Với những cố gắng, nỗ lực trong sự nghiệp giáo dục mầm non, nhiều năm liền cô Trần Thị Hiền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, giáo viên dạy giỏi các cấp.

Cô giáo Trần Thị Hiền xứng đáng là tấm gương sáng cho các giáo viên trẻ noi theo, học tập.

Bích Huệ

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/hieu-truong-truong-mam-non-thanh-minh-tp-vinh-yen-tran-thi-hien-tam-guong-dien-hinh-trong-viec-hoc-tap-va-lam-theo-loi-bac.html