Hiệu trưởng Trường ĐH Bạc Liêu từng là phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam ở tuổi 32

Trong cương vị mới là Hiệu trưởng Trường ĐH Bạc Liêu, PGS trẻ nhất Việt Nam, Từ Diệp Công Thành bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu chúc mừng PGS.TS Từ Diệp Công Thành (thứ hai từ trái sang) giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Bạc Liêu. Ảnh: Vietnamnet

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu chúc mừng PGS.TS Từ Diệp Công Thành (thứ hai từ trái sang) giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Bạc Liêu. Ảnh: Vietnamnet

Thanh niên đưa tin, ngày 2/7, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định bổ nhiệm PGS.TS Từ Diệp Công Thành (41 tuổi, Phó trưởng ban Ban Khoa học và Công nghệ kiêm Giám đốc Văn phòng chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững Tây Nam bộ, ĐH Quốc gia TP.HCM) giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Bạc Liêu, thời hạn bổ nhiệm 3 năm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, chúc mừng PGS.TS Từ Diệp Công Thành được biệt phái đến Trường ĐH Bạc Liêu nhận nhiệm vụ mới.

Ông Trung tin tưởng PGS.TS Thành sẽ phát huy sở trường, trí tuệ đóng góp tích cực để Trường ĐH Bạc Liêu phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.

Nhận nhiệm vụ mới, PGS-TS Từ Diệp Công Thành bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực phát huy vai trò của người lãnh đạo, đoàn kết, nhất trí, cùng tập thể cán bộ giảng viên vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Được biết, ông Từ Diệp Công Thành (SN 1978), theo đuổi ngành Cơ học, từng là PGS trẻ nhất Việt Nam năm 2010 khi 32 tuổi.

Theo Vietnamnet, ông Từ Diệp Công Thành đã có hơn 13 năm công tác tại Trường ĐH Bách khoa. Năm 2013, ông được Giám đốc ĐHQGTP.HCM bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Ban ban Khoa học và Công nghệ và phụ trách phát triển mảng KH&CN phục vụ cộng đồng, sau kiêm Giám đốc Văn phòng chương trình “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững Tây Nam bộ”.

Trong thời gian công tác, ông đã tháp tùng GS.VS Nguyễn Văn Hiệu - Nguyên Chủ tịch Viện HL KH&CN Việt Nam đến 13 tỉnh thành vùng ĐBSCL, để nghiên cứu và xây dựng dự án Mekong Data GIS cho khu vực này.

Đến nay, PGS.TS Từ Diệp Công Thành đã có 6 năm gắn bó với vùng ĐBSCL để tìm hiểu về các mô hình sinh kế, giải pháp chống xói lở, bồi lắng tại hệ thống sông ĐBSCL, mô hình tôm - cá, mô hình HTX cây ăn quả…

Minh Khôi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giao-duc/hieu-truong-truong-dh-bac-lieu-tung-la-pho-giao-su-tre-nhat-viet-nam-o-tuoi-32-a282597.html