Hiệu trưởng thấy may mắn khi tiến sĩ xưng 'mày tao' với dân không học trường này

Nhiều người dân, bạn đọc bày tỏ sự bức xúc trước hành vi hống hách, coi thường người dân của Tiến sĩ, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng TN&MT Đàm Thị Hệ, người xưng mày tao và có thái độ coi thường, xúc phạm người dân.

Vừa qua, Infonet có loạt bài về phát ngôn “mày - tao” với người dân của Tiến sĩ Đàm Thị Hệ, Trưởng phòng TN&MT TX. Gia Nghĩa (Đắk Nông). Dư luận rất bức xúc, phẫn nộ trước hành vi và phát ngôn thiếu chuẩn mực của nữ trưởng phòng này.

Trụ sở UBND thị xã Gia Nghĩa, nơi Tiến sĩ Đàm Thị Hệ đang công tác.

Trụ sở UBND thị xã Gia Nghĩa, nơi Tiến sĩ Đàm Thị Hệ đang công tác.

Ngay khi loạt bài được đăng tải, đã có hàng trăm ngàn lượt đọc, hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ. Tất cả đều chung một thái độ bức xúc trước hành vi hống hách, coi thường người dân của Tiến sĩ, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng TN&MT Đàm Thị Hệ.

Facebooker Anh V. chia sẻ: “Vấn đề chúng ta đang nói đến văn hóa công sở, đạo đức cán bộ. Lời nói thường đi đôi với việc làm, bản chất thường được bộc lộ thông qua hành vi. Với một con người có trình độ về bằng cấp, học vị “tiến sĩ” như bà Hệ trong câu chuyện này thì tôi thấy bà Hệ là người không xứng đáng với vị trí, học vị mà bà đang có”.

Về thái độ quan liêu, trịch thượng, đe nẹt nhân viên của Tiến sĩ Hệ, nick name Thu Hiền bức xúc: “Ngày xưa anh chị em trong cơ quan thấp cổ bé họng nên chịu nhẫn nhục không làm được gì”.

Ngoài ra, dư luận cũng không đồng tình với sự "đổi trắng thay đen" của Tiến sĩ Hệ. Trả lời một số tờ báo, bà Hệ cho rằng do ông B. đến muộn, bị đánh nên mới bức xúc và phát ngôn như vậy. Tuy nhiên, thực tế thì hoàn toàn ngược lại, bà Hệ là người đến muộn, lại còn chửi mắng nhân viên, và lôi chuyện thời xưa của người dân ra để sỉ nhục.

Nick name Khoai Luong nhận xét: “Tôi thấy bà này quá lật lọng. Bà đến muộn mà lại bảo người dân đến muộn hơn nữa còn có thái độ nói năng kiểu chợ búa, khinh miệt người dân”.

Bà Hệ vừa nói vừa chỉ tay vào mặt người dân (Ảnh cắt từ clip).

Facebooker Hoa Vàng... nêu quan điểm: “Đây là một bài học về việc sắp xếp con người không đúng với chuyên môn vào những vị trí quan trọng”.

Còn nick nam Thảo Nguyên Xanh thắc mắc: “Sao vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh nghe cán bộ cấp dưới làm việc với dân như thế mà ông bình thản trả lời chuyện đó có gì đâu? Không nhẽ cán bộ làm việc có thái độ lời nói với dân như thế là bình thường?”.

Hiệu trưởng một trường Đại học danh tiếng chia sẻ: “May mà bà Hệ không bảo vệ Tiến sĩ ở trường này, nếu không thì... mất hết thương hiệu”.

Đặc biệt, dư luận còn đề nghị các cơ quan hữu quan thanh tra về Luận án Tiến sĩ của bà Đàm Thị Hệ, Trưởng phòng TN&MT thị xã Gia Nghĩa.

Ngày 4/4, trao đổi với Infonet, bà Nguyễn Thị Lưu, Phó Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa cho biết: “Hiện phòng Nội vụ đang họp để thống nhất biên bản kết quả điều tra nên chưa trình lên ủy ban. Sau khi có kết quả, UBND thị xã Gia Nghĩa sẽ tổ chức một cuộc họp rồi báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 12/4. Khi nào có kết quả thì sẽ thông báo công khai”.

Trần Hoàn

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/hieu-truong-thay-may-man-khi-tien-si-xung-may-tao-voi-dan-khong-hoc-truong-nay-post295452.info