Hiệu trưởng phải kiểm điểm sau vụ cây bị cắt trụi lá

Hiệu trưởng trường THCS Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, phải làm kiểm điểm, rút kinh nghiệm sau vụ hàng loạt cây trong sân trường bị cắt trụi lá.

Ngày 26/8, ông Trần Xuân Hà, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị này đã yêu cầu trường THCS Cát Văn báo cáo vụ việc nêu trên.

Theo Phòng GD&ĐT huyện Thanh Chương, hàng năm, đơn vị này có văn bản yêu cầu kiểm tra, rà soát cây, cột điện, công trình không đảm bảo trước mùa mưa bão. Cây xanh được cắt, tỉa cành, để đảm bảo an toàn.

"Trường THCS Cát Văn thuê người không có chuyên môn, nghiệp vụ dẫn đến chặt cây phản cảm. Chúng tôi đã chỉ đạo hiệu trưởng kiểm điểm rút kinh nghiệm và xem đây là bài học sâu sắc", ông Trần Xuân Hà cho biết.

 Nhiều cây bị chặt trụi lá. Ảnh: Tiến Đạt.

Nhiều cây bị chặt trụi lá. Ảnh: Tiến Đạt.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thanh Hoàn, Hiệu trưởng trường THCS Cát Văn, thông tin từ ngày 20/8, nhà trường cắt, tỉa cành những cây đã trồng được 15 năm, đề phòng gãy, đổ trong mùa mưa bão sắp tới.

Việc cắt, tỉa cành được ban giám hiệu, thường trực hội phụ huynh bàn bạc, thống nhất. “Nhà trường thiếu sót khi chưa tham khảo ý kiến của chuyên gia cây xanh để cắt, tỉa phù hợp, dẫn đến chặt quá tay", bà Hoàn nói.

Trước đó, đầu tháng 6, trường THPT Nghi Lộc 2, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, cũng cho cắt, tỉa hàng loạt cây xà cừ cổ thụ trong thời điểm nắng nóng, gây ra dư luận trái chiều.

Gia An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hieu-truong-phai-kiem-diem-sau-vu-cay-bi-cat-trui-la-post1124410.html