Hiệu trưởng ỉm tiền hỗ trợ vụ Formosa: 'Mượn tạm thôi'

Ông Hùng cho biết, sau khi nhận số tiền hỗ trợ học sinh, ông đã 'tạm thời mượn' 4,5 triệu đồng để hỗ trợ cho đoàn tham quan như đã hứa.

Liên quan đến vụ phụ huynh tố hiệu trưởng ỉm tiền ủng hộ học sinh bị ảnh hưởng sự cố môi trưởng biển do Formosa gây ra, sáng ngày 21/3, trao đổi với báo Đất Việt, bà Nguyễn Thị Phước Hòa, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) xác nhận những thông tin phản ánh là chính xác.

"Tôi vừa kiểm tra lại thì đúng như báo chí phản ánh. Hiện ông Hùng cũng đã có bản tường trình gửi lên phòng giáo dục huyện rồi.

Theo nội dung bản tường trình, ông Hùng cho rằng, số tiền đó là ông "tạm thời mượn" chứ không phải hỗ trợ giáo viên đi nghỉ mát", bà Hòa nói.

Ông Lương Viết Hùng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Triệu Vân đã ký nhận tiền 4,5 triệu đồng vào tháng 12/2016. Ảnh: Dân việt

Theo bà Hòa, hiện tại số tiền ông Lương Viết Hùng, hiệu trưởng trường tiểu học Triệu Vân (xã Triệu Vân, Triệu Phong) giữ của học sinh đã được ông trả lại cho các em.

Ông Hùng cũng đã gửi danh sách 10 em học sinh được trả lại số tiền đó rồi.

Cũng theo bà Hòa, từ hôm báo chí phản ánh bà không liên lạc được với ông Hùng.

"Chúng tôi sẽ báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của ủy ban huyện rồi mới xử lý được", bà Hòa cho biết thêm.

Trước đó, theo thông tin trên báo Dân Việt, thời gian gần đây, người dân xã Triệu Vân bàn tán xôn xao về việc trường tiểu học Triệu Vân có nhiều khuất tất tài chính, trong đó có việc ông Hùng ỉm tiền ủng hộ học sinh.

Theo phòng GD&ĐT huyện Triệu Phong cho biết, số tiền 4,5 triệu đồng do Sở GD&ĐT Quảng Trị kêu gọi, phát động phong trào ủng hộ học sinh khó khăn bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển xảy ra hồi tháng 4/2016.

Sau khi Sở phân bổ tiền ủng hộ về, phòng GD&ĐT Triệu Phong đã giao cho văn thư trao tiền mặt cho đại diện các trường lên nhận vào tháng 12/2016.

Trường Tiểu học Triệu Vân, nơi xảy ra nghi án hiệu trưởng ỉm tiền ủng hộ học sinh. Ảnh: Dân việt

Điều đáng nói, sau khi nhận số tiền 4,5 triệu đồng về, thay vì trao lại cho học sinh, ông Hùng lại ỉm đi.

Về việc này, chiều ngày 20/3, ông Hùng cho biết, sau khi nhận số tiền trên, đến tháng 6/2017 có khoảng 17 giáo viên trong trường đi tham quan khu vực phía Bắc nên ông đã “tạm thời mượn” 4,5 triệu đồng để hỗ trợ cho đoàn tham quan như đã hứa trước đó.

Cũng theo ông Hùng, sau đó số tiền nêu trên đã được ông chi trả cho 10 học sinh thuộc diện khó khăn của trường, mỗi em 450.000 đồng, sự việc ông đã báo cáo lên Phòng GDĐT huyện Triệu Phong.

“Vì lâu rồi nên không nhớ rõ thời gian, sự việc tôi đã báo cáo lên Phòng GD&ĐT huyện”, ông Hùng cho biết

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Ngưỡng, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Vân lại cho biết, sáng ngày 20/3, ông Lê Minh Khánh, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy Triệu Phong có điện thoại về cho ông Đinh Minh Lợi, phó Bí thư Đảng ủy xã này đề nghị giám sát việc chi trả 4,5 triệu đồng tiền ủng hộ học sinh bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển.

Trong sáng cùng ngày, ông Lợi đã cùng với ông Phan Thanh Tuyến, thanh tra nhân dân xã Triệu Vân đã trực tiếp giám sát việc ông Hùng tiến hành chi trả tiền cho 10 học sinh, mỗi em 450.000 đồng.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/hieu-truong-im-tien-ho-tro-vu-formosa-muon-tam-thoi-3354902/