Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội lên tiếng về việc đặc cách nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường thiếu 0,25 điểm

Trước ý kiến về việc xét đặc cách cho nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường thiếu 0,25 điểm để đỗ vào ĐH Y Hà Nội, mới đây Hiệu trưởng nhà trường đã chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước đã công bố điểm chuẩn đầu vào các ngành mà mình đào tạo, và một trong số những vấn đề đáng chú ý trong khoảng thời gian gần đây đó chính là việc nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường Ngô Minh Hiếu thiếu 0,25 điểm để đỗ vào ngành Y đa khoa – ĐH Y Hà Nội.

Nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường thiếu 0,25 điểm, Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội nói gì?

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Minh Hiếu xét tuyển các môn của khối B với số điểm đạt được là 28,15 (Toán 9,4; Hóa học 9,75 và Sinh học 9,0). Với điểm số này, nhiều người tin chắc rằng, nam sinh sẽ dễ dàng đỗ vào ngành mà mình mong muốn.

Tuy nhiên, sau khi trường ĐH Y Hà Nội mới đây đã công bố điểm chuẩn cho ngành Y đa khoa là 28,9 điểm thì Minh Hiếu đã thiếu 0,25 điểm (đã cộng cả 0,5 điểm ưu tiên KV2-NT) để đỗ nguyện vọng 1.

Suốt 10 năm qua, Minh Hiếu đã ròng rã cõng người bạn thân là Tất Minh đến trường trên chính đôi chân của mình

Suốt 10 năm qua, Minh Hiếu đã ròng rã cõng người bạn thân là Tất Minh đến trường trên chính đôi chân của mình

Sau sự thiếu may mắn này, nhiều ý kiến từ phía cộng đồng mạng đã bày tỏ mong muốn lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng như là trường ĐH Y Hà Nội có sự đặc cách đối với nam sinh này, thế nhưng theo chia sẻ mới nhất của Hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội - GS. TS Tạ Thành Văn thì thay vì hy vọng một điều đặc biệt thì mọi người nên động viên Hiếu, khuyên em nên biết cách chấp nhận kết quả, tuân thủ theo đúng quy định tuyển sinh và đừng đặt hy vọng vào một sự ưu tiên đặc biệt nào dành cho mình.

Theo Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, hiện số lượng thiếu 0,25 điểm như Hiếu có tới gần 100 em. Ông đánh giá cao hành động đẹp cõng bạn 10 năm của Hiếu nhưng khoảng cách là 0,25 điểm cũng chính là khoảng cách của rất nhiều thí sinh khác nên không thể có việc ưu tiên.

“Cho dù mình đã làm một việc rất tốt, được cộng đồng xã hội đánh giá cao nhưng khoảng cách 0,25 điểm là khoảng cách của hàng chục thí sinh”, ông Văn chia sẻ.

Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội đồng thời cũng nhấn mạnh, sau này, nếu Minh Hiếu thực sự giỏi, có chí vẫn có thể trở thành một thầy thuốc có tâm, giỏi, cống hiến cho xã hội, Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội nói: “Minh Hiếu hoàn toàn có thể thi để học bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội. Tương lai tươi đẹp đang chờ đợi ở phía trước và rất không nên cố gắng để tìm sự ưu tiên cho một cá nhân nhất là với tuổi trẻ, mới bước vào đời”.

Hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội - GS. TS Tạ Thành Văn

GS. TS Tạ Thành Văn cũng cho biết thêm, điều ông mong muốn hơn nữa là xã hội hãy quan tâm, trợ giúp với người bạn của Ngô Minh Hiếu (nam sinh Nguyễn Tất Minh) vừa trúng tuyển vào ĐH Bách Khoa bởi tính đến phương án lâu dài, bền vững thì nên có các nhà hảo tâm hoặc có quỹ dành cho Minh, hỗ trợ em trong suốt những năm tháng đuổi giảng đường đại học.

ĐH Y dược Thái Bình sẵn sàng miễn học phí, Bệnh viện Bạch Mai sẽ hỗ trợ điều trị sức khỏe nam sinh Nguyễn Tất Minh

Được biết, Minh Hiếu đã trúng tuyển tại ĐH Y dược Thái Bình, nếu muốn thử sức ở trường khác, nam sinh này vẫn còn cơ hội nộp hồ sơ xét tuyển vào đợt 2 từ tháng 10/2020 với điều kiện không xác nhận nhập học tại ĐH Y Dược Thái Bình.

Bên cạnh đó, trường ĐH Y dược Thái Bình sẵn sàng miễn học phí trong suốt thời gian Ngô Minh Hiếu theo học tại trường và sẽ tạo điều kiện học tập tốt cho Hiếu để nam sinh có thể theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ trong tương lai.

Đối với trường hợp của nam sinh Nguyễn Tất Minh đã đỗ vào trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai cho biết sẵn sàng thăm khám và hỗ trợ điều trị sức khỏe cho Minh và hỗ trợ em này về y tế trong suốt thời gian Minh học đại học.

Đôi bạn Ngô Minh Hiếu và Nguyễn Tất Minh đã khiến nhiều người khâm phục về tình bạn đẹp cùng chặng hành trình kỳ diệu suốt 10 năm qua

Hình ảnh cũng như là câu chuyện đầy cảm động của Minh Hiếu và Tất Minh đã chạm đến trái tim của rất nhiều người, dẫu biết rằng cuộc đời còn quá nhiều trường hợp khó khăn, trắc trở khác, thế nhưng việc Minh Hiếu bỏ qua những định kiến cuộc sống, những lời dèm pha để hỗ trợ người bạn thân Tất Minh của mình hoàn thành giấc mơ học tập thật sự là một "câu chuyện cổ tích" giữa đời thường.

Cùng chúc cho Minh Hiếu và Tất Minh sẽ gặt hái được những kết quả tốt trong chặng hành trình đại học sắp tới, qua đó có thể hiện thực hóa được những mơ ước của bản thân mà cả hai đã ấp ủ.

Nhật Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/dh-y-ha-noi-len-tieng-ve-viec-dac-cach-cho-nam-sinh-thieu-025-diem-20201007092920754.html